Kết quả nghiên cứu trên được đăng tải trên tạp chí Annals of Allergy,Asthma & Immunology số ra tháng Ba.
Tiến sỹ Elizabeth Triche, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết:"Chúng tôi phát hiện thấy mối liên hệ giữa việc thiếu máu ở phụ nữ mang thai vớicác triệu chứng thở khò khè và hen suyễn ở trẻ sơ sinh."
Tiến sỹ Triche và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu đối với 597 giađình, trước đây đã từng tham gia một thí nghiệm về hen suyễn trong thời kỳ mangthai (AIP). Kết quả cho thấy có khoảng 12% các bà mẹ bị thiếu máu khi mang thai.Trong số con cái của họ có 22% bị tái phát triệu chứng thở khò khè khi được mộttuổi và 17% bị hen suyễn chủ động khi được 6 tuổi.
Các nhà khoa học cho rằng: "Thông điệp đối với các bà mẹ là hãy uống đủcác chất sắt bổ sung và con cái của bạn có thể sẽ thở dễ dàng hơn. Chúng tôinhận thấy tác động của chứng thiếu máu đối với sức khỏe hô hấp của trẻ nhỏ thậmchí mạnh hơn và kéo dài hơn đối với những phụ nữ bị hen suyễn, thiếu máu khimang thai."
Bệnh hen suyễn là bệnh về hệ hô hấp, nghĩa là đường hô hấp thình lình bịthu hẹp thường là phản ứng được kích thích bởi sự tiếp xúc với tác nhân gây dịứng, không khí lạnh, tập thể thao, hay các kích thích về cảm xúc. Triệu chứngthu hẹp đường hô hấp tạo nên những cơn rít, thở nhanh, ngực bị co ép và ho, lànhững dấu hiệu của suyễn. Giữa các cơn thì người bệnh cảm thấy bình thường.
Khoảng 8% phụ nữ ở độ tuổi mang thai bị mắc bệnh hen suyễn. Tại Mỹ, khoảng9% phụ nữ mang thai nói chung và 27% phụ nữ mang thai ở các gia đình có thu nhậpthấp bị thiếu máu. Có tới 95% chứng thiếu máu khi mang thai là do thiếu sắt./.