Thợ may Indonesia chế khẩu trang đặc biệt giúp người điếc chống dịch

Người điếc/khiếm thính phụ thuộc rất nhiều vào việc đọc khẩu hình để giao tiếp với người khác và những chiếc khẩu trang che kín mặt khiến họ gặp muôn vàn khó khăn khi nói chuyện.

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, hầu hết người dân Indonesia đều đeo khẩu trang đi ra đường để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, những chiếc khẩu trang che kín mặt lại tạo ra nhiều sự bất tiện cho những người điếc, do họ phụ thuộc rất nhiều vào việc đọc khẩu hình để giao tiếp.

Để giải quyết vấn đề này, các thợ may ở Indonesia đã sáng tạo ra một loại khẩu trang "trong suốt" nhằm giúp đỡ cộng đồng người điếc vượt qua trở ngại về giao tiếp./.

(Vietnam+)