Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Syria nếu các phần tử khủng bố không rời khỏi vùng an toàn trong vòng 120 giờ như đã thỏa thuận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/10 cảnh báo, chiến dịch mang tên "Mùa Xuân Hòa bình" ở miền Bắc Syria sẽ tiếp tục nếu các phần tử khủng bố không rời khỏi "vùng an toàn" mà phía Ankara đặt ra trong vòng 120 giờ như đã thỏa thuận.

Phát biểu trên truyền hình tại Istanbul, ông Erdogan thông báo trong 9 ngày diễn ra chiến dịch, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa 765 phần tử khủng bố, giải phóng 111 khu định cư và quét sạch khủng bố khỏi khu vực rộng 1.500 km2. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cho biết ông sẽ thảo luận về chiến dịch quân sự nói trên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Sochi của Nga vào ngày 22/10.

Trong khi đó, quân đội Syria đã tiến vào thành phố Raqqa và kiểm soát nhiều vị trí chiến lược tại đây. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo các lực lượng Mỹ đang rút khỏi Syria sẽ sang Iraq để tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)./.

(Vietnam+)