Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với Libya tìm cách giải cứu các con tin

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Libya Fayez al-Serraj để thảo luận về tình hình ba công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya trước đó một ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với Libya tìm cách giải cứu các con tin ảnh 1Thành phố Ubari, nơi các kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc. (Nguồn: libyanexpress.com)

Tối 4/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Libya Fayez al-Serraj để thảo luận về tình hình ba công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Libya trước đó một ngày.

Trong tuyên bố đưa ra từ Văn phòng Báo chí của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Yildirim cho biết Ankara hi vọng phía lực lượng an ninh Libya sẽ sớm tìm được tung tích của ba công dân Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị một nhóm vũ trang bắt cóc.

Ông Yildirim cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự trợ giúp nào trong vấn đề này."

 

[4 kỹ sư người nước ngoài bị bắt cóc làm con tin tại Libya]

Về phần mình, Thủ tướng Libya Al-Serraj khẳng định Chính phủ Libya sẽ nỗ lực và sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để giúp giải cứu các con tin người Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Al-Serraj cũng cho biết hiện các lực lượng an ninh Libya đã triển khai chiến dịch tìm kiếm các con tin.

Trước đó hôm 3/11, một nhóm vũ trang đã bắt cóc ba công nhân người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Đức làm việc tại công ty xây dựng và kỹ thuật ở vùng Ubari, Đông Nam Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục