Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Washington D.C của Mỹ thúc đẩy quan hệ hợp tác

Chính quyền thành phố Washington D.C sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Washington D.C của Mỹ thúc đẩy quan hệ hợp tác ảnh 1Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với Bà Kimberly Bassett, Trưởng Ban Đối ngoại đặc khu Columbia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/8, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã thăm và làm việc với chính quyền thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tiếp và làm việc với đoàn có bà Kimberly Bassett, Trưởng Ban Ban Đối ngoại Đặc khu Columbia; ông Ben de Guzman, Giám đốc phụ trách Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của thành phố Washington D.C và một số cơ quan chuyên môn của chính quyền thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội và đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của chính quyền thủ đô Washington D.C.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.

Thủ đô Hà Nội và thủ đô Washington D.C với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính sẽ đóng góp quan trọng để tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chính quyền hai thủ đô cần triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động đối ngoại, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn; triển khai các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân như việc tổ chức Chương trình nghệ thuật “Những ngày Hà Nội tại Washington D.C.”

Thay mặt chính quyền thủ đô Washington D.C, bà Kimberly Bassett, Trưởng ban Ban Đối ngoại đặc khu Columbia, đã trân trọng cảm ơn và hoan nghênh chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác giữa thủ đô hai nước.

Bà nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần đàm phán để tiến tới ký kết biên bản hợp tác. Chính quyền hai thành phố thiết lập kênh thông tin và giao cho cơ quan ngoại vụ để trao đổi, thống nhất, đề xuất để sớm ký kết biên bản hợp tác.

Chính quyền thành phố Washington D.C sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Hà Nội.

[Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ hướng tới tầm cao mới]

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội hai thành phố trong thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy chính quyền; cơ chế giám sát đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước; việc phân cấp quản lý kinh tế-xã hội; công tác quy hoạch, quản lý hạ tầng đô thị; môi trường, xây dựng thành phố thông minh; phát triển du lịch; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại thủ đô Washington D.C, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Washington D.C của Mỹ thúc đẩy quan hệ hợp tác ảnh 2Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với Bà Kimberly Bassett, Trưởng Ban Đối ngoại đặc khu Columbia. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp và làm việc với đoàn, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao mục đích, ý nghĩa chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin về kết quả chương trình công tác tại Hoa Kỳ và những đề xuất của chính quyền thành phố Washington D.C trong việc đàm phán tiến tới ký kết biên bản hợp tác với thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông báo về tình hình kinh tế-xã hội của thủ đô trong thời gian qua và những lĩnh vực Hà Nội đang kêu gọi hợp tác đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định những bước phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (2013-2023), sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong thời gian tới, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, phát triển đô thị, giao thông vận tải, môi trường....

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và các thành phố của Hoa Kỳ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự phối hợp của đồng chí đại sứ và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với các địa phương, đồng thời giúp thành phố Hà Nội tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục