Thủ đô Santiago của Chile nóng nhất trong 1 thế kỷ qua

Thủ đô Santiago của Chile đang phải trải qua một đợt sóng nhiệt khiến nhiệt độ của khu vực này trong ngày 14/12 tăng cao và đạt mức kỷ lục 37,3 độ C trong một thế kỷ qua ở nước này.
Thủ đô Santiago của Chile nóng nhất trong 1 thế kỷ qua ảnh 1Thủ đô Santiago của Chile. (Nguồn: wikimedia.org)

Thủ đô Santiago của Chile đang phải trải qua một đợt sóng nhiệt khiến nhiệt độ của khu vực này trong ngày 14/12 tăng cao và đạt mức kỷ lục 37,3 độ C trong một thế kỷ qua ở nước này.

Cơ quan Khí tượng học của Chile nhận định đợt sóng nhiệt lần này là một hiện tượng thời tiết cực đoan, trong khi Bộ Y tế khuyến cáo người dân mặc trang phục thoáng mát, uống nhiều nước và tránh các hoạt động ngoài trời.

Trong khi đó, giới chức lâm nghiệp cảnh báo "nguy cơ cao" các thực vật khô cằn sẽ bốc cháy, đặt ra mối lo ngại đối với ngành công nghiệp gỗ của Chile.

Ngoài ra, việc phơi nhiễm tia cực tím da người bị cháy nắng cũng là vấn đề đau đầu đối với người dân, đặc biệt là những người nông dân và những người phải làm việc ngoài trời.

Thủ đô Santiago, có dân số khoảng 6,2 triệu dân và nằm ở thung lũng, được các dãy núi bao bọc và cách Thái Bình Dương khoảng 100 km, vốn có khí hậu rất ôn hòa.

Tuy nhiên, đợt sóng nhiệt đã khiến nhiệt độ của thành phố phá vỡ kỷ lục trước đó là 37,2 độ C vào năm 1915.

Các chuyên gia dự đoán nhiệt độ sẽ giảm dần xuống dưới mức 30 độ C trong những ngày tới.

Sóng nhiệt là khoảng thời gian kéo dài của hiện tượng thời nóng bất thường, thường kéo dài vài ngày đến hơn một tuần. Sóng nhiệt hình thành khi không khí tĩnh tại một địa phương hay một vùng. Sóng nhiệt có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như chuột rút, suy kiệt, đột quỵ do nhiệt.

Ngoài ra, sóng nhiệt dẫn đến nóng đột ngột, làm cho cơ thể con người bị mất nước và mất muối - nguyên nhân chủ yếu gây ra các trường hợp tử vong do thời tiết cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.