Thủ tướng Cameron: Phiến quân Iraq lên kế hoạch tấn công Anh

Thủ tướng Anh cho biết phiến quân Hồi giáo Sunni, những kẻ tiến hành các hoạt động nổi dậy ở Iraq, đang lên kế hoạch tấn công Anh.
Thủ tướng Cameron: Phiến quân Iraq lên kế hoạch tấn công Anh ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq giao tranh với các tay súng phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Jihadist và Cận Đông (ISIL) ở Brema, phía Tây Kirkuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 18/6 cho biết phiến quân Hồi giáo Sunni, những kẻ tiến hành các hoạt động nổi dậy ở Iraq, đang lên kế hoạch tấn công Anh.

Phát biểu trước quốc hội, ông Cameron nói: “Tôi không đồng ý với những người nghĩ rằng vấn đề này không liên quan gì đến chúng ta và nếu chúng muốn có một kiểu chế độ Hồi giáo cực đoan nào đó ở giữa Iraq thì điều đó sẽ chẳng tác động đến chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng. Những kẻ trong chế độ đó đang tìm cách chiếm giữ lãnh thổ và cũng đang lên kế hoạch tấn công chúng ta ở đây, trên chính nước Anh nơi quê nhà của chúng ta.”

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cùng ngày kêu gọi các bộ lạc ở nước này phản đối phiến quân Hồi giáo Sunni, những kẻ đã chiếm giữ các thành phố lớn trong cuộc tấn công kéo dài cả tuần qua.

Trong bình luận được phát trên truyền hình, ông Maliki nói: “Tôi kêu gọi các bộ lạc hãy phản đối những kẻ là sát nhân và tội phạm đại diện cho chương trình nghị sự của nước ngoài”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục