Thủ tướng Campuchia và Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về Biển Đông

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 26/1 đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm nước này, thảo luận hợp tác song phương và các vấn đề khu vực.
Thủ tướng Campuchia và Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kery tại Cung Hòa Bình. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 26/1 đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm nước này, thảo luận hợp tác song phương và các vấn đề khu vực.

Phát biểu với báo giới tại Phnom Penh, trợ lý riêng của Thủ tướng Campuchia Eang Sophalleth cho biết, tại cuộc gặp, Thủ tướng Hun Sen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước cũng như hoan nghênh sự hợp tác giữa Mỹ-Campuchia trong việc chống khủng bố.

Thủ tướng Hun Sen cũng đã đề nghị Mỹ cân nhắc việc miễn hạn ngạch và miễn thuế cho các sản phẩm của Campuchia nhằm làm tăng kim ngạch thương mại song phương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry cho biết mục đích chuyến thăm tới Campuchia của ông là nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ - Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra tại Sunnylands, bang California (Mỹ) cũng như tạo tối đa các cơ hội hợp tác giữa Mỹ và Campuchia.

Theo ông Kerry, các nhà đầu tư Mỹ coi Campuchia là điểm đến tiềm năng cho đầu tư cũng như cam kết sẽ cân nhắc đề nghị của Thủ tướng Hun Sen.

Ngoài ra, tại cuộc gặp, hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Hun Sen cho rằng tất cả các bên liên quan đến tranh chấp cần thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới việc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trước đó, Ngoại trưởng Kerry đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong về các vấn đề kinh tế, khu vực và quốc tế trong đó có các hành động tàn ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) của Triều Tiên.

Tối 25/1, Ngoại trưởng Kerry đã đến Phnom Penh trong chuyến thăm Campuchia kéo dài 1 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục