Thủ tướng Canada đang để 'chảy máu' nhóm cử tri nòng cốt?

Tại các tỉnh, bang quan trọng như Ontario và British Columbia, Thủ tướng Trudeau đã "thất thủ" ngay trong hai nhóm cử tri vốn đã giúp ông thắng cử năm 2015, đó là phụ nữ và thanh niên.
Thủ tướng Canada đang để 'chảy máu' nhóm cử tri nòng cốt? ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau dường như phải chịu nhiều “thiệt hại” từ vụ bê bối SNC-Lavalin hơn là những tổn thất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phải gánh từ chuỗi dài các cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, trả tiền cho ngôi sao khiêu dâm, bị cáo buộc vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử…

Theo một cuộc thăm dò mới đây của Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Trudeau hiện ở mức 40%, trong khi ở Mỹ, tỷ lệ này của Trump là 43% .

Đáng chú ý, đảng Bảo thủ đang dẫn trước đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau một khoảng cách khá xa. Mức tín nhiệm 40% của Thủ tướng Trudeau hiện thấp hơn mức 47% hồi tháng 4/2015 của cựu Thủ tướng Stephen Harper.

Kế hoạch ngân sách liên bang của đảng Tự do đã không làm được gì nhiều để hạn chế những “tổn thất” từ vụ SNC-Lavalin, với hầu hết người dân Canada tham gia cuộc khảo sát có thái độ bàng quan về kế hoạch ngân sách này và chỉ một số ít người ấn tượng với những gì mà Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau đưa ra.

Tại các tỉnh, bang quan trọng như Ontario và British Columbia, Thủ tướng Trudeau đã "thất thủ" ngay trong hai nhóm cử tri vốn đã giúp ông thắng cử năm 2015, đó là phụ nữ và thanh niên.

Trong cuộc thăm dò ý kiến của 1.002 người Canada trong thời gian từ ngày 25-27/3 vừa qua, đảng Bảo thủ được 40% cử tri ủng hộ, trong khi con số này là 30% đối với đảng Tự do, 21% đối với đảng Dân chủ Mới (NDP) và 5% đối với đảng Khối Quebec.

[Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị giảm tín nhiệm trước bầu cử]

Về vụ việc liên quan đến SNC-Lavalin, Darrell Bricker - Giám đốc điều hành Ipsos Public Affairs - cho biết mặc dù vụ bê bối này không có các yếu tố như tình dục hay tiền bạc nhưng nó đã khiến người dân Canada phải xem xét lại việc có ủng hộ Thủ tướng Trudeau và chính phủ của đảng Tự do hay không.

SNC-Lavalin - tập đoàn xây dựng có trụ sở tại Montreal - bị cáo buộc đã chi hàng triệu đôla Canada (CAD) cho các quan chức Libya trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2011 để đổi lấy các hợp đồng của chính phủ Libya.

Nếu bị kết án, SNC-Lavalin có thể bị cấm tham gia đấu thầu các hợp đồng của chính phủ liên bang trong 10 năm và đây sẽ là một đòn nặng nề không chỉ đối với tập đoàn mà còn đối với cả nền kinh tế Canada.

Tháng 9/2018, các công tố viên liên bang đã từ chối đàm phán với SNC-Lavalin về một thỏa thuận để tập đoàn này có thể nộp tiền phạt thay vì đối mặt với những cáo buộc tại tòa.

Một số quốc gia trong nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới (G7) như Anh, Mỹ và Pháp, cho phép tiến hành các thỏa thuận ngoại tụng đối với các doanh nghiệp phạm tội. Chính phủ Canada đã sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2018, cho phép thực hiện các thỏa thuận hoãn truy tố này.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada Jody Wilson-Raybould ngày 29/3 đã công bố các tài liệu chứng minh bà đã phải chịu sức ép từ các quan chức chính phủ trong vụ truy tố SNC-Lavalin. Bà Wilson-Raybould, từ vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bị điều chuyển sang chức Bộ trưởng Các vấn đề về cựu chiến binh hồi tháng 1/2019 và đã từ nhiệm vào tháng 2/2019.

Cuộc khủng hoảng chính trị này cho đến nay đã “lấy đi” của Thủ tướng Trudeau hai nữ Bộ trưởng, một cố vấn thân cận nhất và Thư ký Hội đồng Cơ mật Michael Wernick.

Những con số thăm dò ở các tỉnh đang khiến đảng Tự do lo ngại. Tại Ontario, đảng Bảo thủ được 40% số người ủng hộ, dẫn trước đảng Tự do 12 điểm. Tại đây, NDP ngang phiếu với đảng Tự do, được 28% số người ủng hộ.

Đảng Bảo thủ cũng đang dẫn trước đảng Tự do tại British Columbia. Tại Alberta, đảng Bảo thủ được 63% số người ủng hộ, bỏ xa đảng Tự do (17%) và NDP (15%).

Hiện chỉ có một tỉnh mà đảng Tự do ở vị trí thuận lợi đó là Quebec, nơi đảng này được 38% số phiếu ủng hộ.

Điều đáng thất vọng đối với đảng Tự do đó là người lãnh đạo đảng đang để "chảy máu" những bộ phận cử tri nòng cốt đã đưa ông lên nắm quyền hồi năm 2015.

40% số phụ nữ được khảo sát cho biết họ sẽ bầu cho đảng Bảo thủ, so với mức 28% bầu cho đảng Tự do. Trong nhóm cử tri nam giới tham gia khảo sát, tình hình cũng tương tự.

Trong nhóm cử tri ở độ tuổi 18-34, đảng Bảo thủ được 34% phiếu bầu, cao hơn một chút so với đảng Tự do (31%). Chỉ có một nhóm cử tri chủ chốt mà đảng Tự do đang dẫn đầu đó là nhóm có trình độ đại học, 44% ủng hộ đảng Tự do, so với 30% ủng hộ đảng Bảo thủ.

Hiện những hy vọng đã tiêu tan về khả năng đảng Tự do có thể dùng quân bài ngân sách để lấy lại vận may của mình.

Khi được hỏi về ngân sách liên bang năm 2019, 64% số người Canada cho biết họ không quan tâm, 25% đánh giá đây là kế hoạch tồi và chỉ 11% đánh giá là tốt.

Theo ông Bricker, một chính phủ chỉ có vài quân bài trong tay và lá bài lớn nhất đó là ngân sách, đặc biệt là ngân sách trước cuộc tổng tuyển cử.

Thực tế cho thấy người dân Canada đã phớt lờ kế hoạch ngân sách của đảng Tự do.

Cho dù đảng Bảo thủ hiện đang dẫn trước đảng Tự do, nhưng ông Bricker cho rằng lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer cần “vận động” nhiều hơn thay vì đơn giản chỉ “thư giãn” và quan sát đảng Tự do đang “nổ tung” trước sức ép của vụ SNC-Lavalin.

Người dân Canada đang đặt câu hỏi: nếu không chọn Justin Trudeau thì sẽ chọn ai để thay thế?

Ông Scheer phải sẵn sàng để đáp ứng những kỳ vọng của người dân cũng như giải quyết các mối băn khoăn về ông, vì trên thực tế, ở thời điểm hiện nay, người dân Canada không biết gì nhiều về nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục