Thủ tướng Canada Trudeau từ chối gặp Tổng thống Mỹ Trump

Thủ tướng Canada Trudeau từ chối gặp Tổng thống Mỹ Trump sau khi Washington yêu cầu Ottawa phải nhất trí đưa một điều khoản "hoàng hôn" 5 năm vào thỏa thuận thương mại NAFTA.
Thủ tướng Canada Trudeau từ chối gặp Tổng thống Mỹ Trump ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: THX/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 31/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đã bày tỏ ý muốn tới Washington của Mỹ trong tuần này để hoàn tất các cuộc đàm phán về tái thương lượng Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), tuy nhiên Phó Tổng thống nước chủ nhà Mike Pence đã gọi và thông báo với ông rằng một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ sẽ chỉ diễn ra nếu ông Trudeau nhất trí đưa một điều khoản "hoàng hôn" 5 năm vào thỏa thuận.

Thủ tướng Trudeau sau đó thông báo từ chối gặp Tổng thống Trump với lý do đây là điều kiện tiên quyết "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Tuyên bố trên được Thủ tướng Canada đưa ra khi đang thiết lập biện pháp đáp trả của Ottawa với việc Mỹ quyết định đánh thuế với các sản phẩm nhập khẩu nhôm và thép.

Ông Trudeau nêu rõ: "Tôi đã nêu rõ là tôi từng nghĩ rằng chúng tôi đã tiến khá gần tới việc đạt được thỏa thuận, và có lẽ đã đến lúc tôi phải ngồi xuống với Tổng thống Mỹ ở Washington để hoàn tất hiệp định NAFTA. Chúng tôi vốn đã có 'xương sống' của một thỏa thuận rất tốt đối với tất cả các bên, và tôi đã nghĩ đây có thể là cơ hội cho tất cả chúng tôi để ngồi lại trong vài giờ và thảo luận nó."

[Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư thương mại đối với Canada]

Theo ông Trudeau, ông sẽ không đồng ý với một điều khoản hoàng hôn bởi các doanh nghiệp cần có sự ổn định khi họ đầu tư dài hạn và việc đưa ra một điều khoản hoàng hôn mỗi 5 năm sẽ tạo ra sự bất định.

Ông Trudeau nói thêm: "Tôi phải nhấn mạnh rằng không có khả năng bất kỳ Thủ tướng Canada nào ký một thỏa thuận NAFTA mà bao gồm một điều khoản hoàng hôn 5 năm và rõ ràng chuyến thăm này đã không xảy ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục