Thủ tướng Đức lên án các hành động tấn công người tị nạn

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 26/8 đã cực lực lên án các vụ tấn công do lực lượng cấp tiến cánh hữu và phân biệt chủng tộc thực hiện nhằm vào người tị nạn ở Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra lời cảnh báo. (Nguồn: Yahoo)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 26/8 đã cực lực lên án các vụ tấn công do lực lượng cấp tiến cánh hữu và phân biệt chủng tộc thực hiện nhằm vào người tị nạn ở Đức.

Phát biểu được đưa ra khi bà Merkel tới thăm một trại tị nạn ở Heidenau, bang Sachsen, nơi trước đó Phó Thủ tướng Đức kiêm Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Sigmar Gabriel đã tới thăm.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn phát biểu của Thủ tướng Merkel nêu rõ Berlin không dung thứ cho các đối tượng chà đạp lên người khác và không giúp đỡ những người cần hỗ trợ về luật pháp hay nhân đạo.

Bà cũng lên án các vụ tấn công nhằm vào người tị nạn và cảnh sát ở Heidenau thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ nhanh chóng sửa đổi luật pháp để có thể hỗ trợ tốt hơn cho những người tị nạn ở Đức. Việc sửa đổi có thể sẽ được khởi động ngay trong tháng tới.

Cùng ngày, khi tới thăm một trại tị nạn ở Berlin, Tổng thống Đức Joachim Gauck cũng đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào người tị nạn, cũng như những hành động kỳ thị người nước ngoài.

Ông ca ngợi những tấm gương sáng của các tình nguyện viên trong việc trợ giúp người tị nạn và khẳng định nước Đức luôn cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ những người này.

Trong khi đó, phát biểu trên Đài phát thanh, Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert khẳng định Đức sẽ quản lý tốt vấn đề người tị nạn dù dòng người di cư kéo đến nước này có thể lên tới 800.000 người trong năm nay.

Ông kêu gọi nước Đức coi đây là "trách nhiệm nhân đạo chung," có sự chia sẻ giữa các cấp và địa phương, đồng thời loại bỏ nạn quan liêu nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của những người tị nạn.

Trước đó, Chính phủ Đức vừa thông qua dự luật chi bổ sung 500 triệu euro trong năm 2015 cho các bang và địa phương để xử lý các vấn đề liên quan đến người tị nạn.

Số tiền trên sẽ được chi cho việc mua thực phẩm, thuốc men, xây dựng nơi ở, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên nhập cư không có gia đình đi kèm.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đức thông báo hỗ trợ 1 triệu euro cho các nước Tây Balkan đối phó với dòng người di cư khổng lồ đổ vào các nước này.

Phần lớn số tiền trên sẽ được dành cho Serbia và Macedonia để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục