Thủ tướng Gruzia chỉ định người kế nhiệm 31 tuổi

Thủ tướng Ivanishvili chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Garibashvili, 31 tuổi, giữ cương vị Thủ tướng khi ông từ nhiệm cuối tháng 11.

Ngày 2/11, Thủ tướng Gruzia Bidzina Ivanishvili đã chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Irakli Garibashvili giữ cương vị Thủ tướng khi ông Ivanishvili từ nhiệm vào cuối tháng 11 này.

Ông Irakli Garibashvili, 31 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Gruzia hồi tháng 10/2012, là một đồng minh thân cận với Thủ tướng Ivanishvili trong suốt thập niên qua.

Ông Garibashvili sẽ đảm nhận chức Thủ tướng từ ngày 24/11 sau khi được Quốc hội thông qua vào và sẽ là thủ tướng trẻ nhất của Gruzia từ trước đến nay.

Phát biểu với giới báo chí tại thủ đô Tbilisi, ông Ivanishvili khẳng định: "Gruzia sẽ có một thủ tướng rất xứng đáng."

Về phần mình, ông Garibashvili đã bày tỏ cảm kích Thủ tướng Bidzina Ivanishvili đã tin tưởng lựa chọn ông kế nhiệm, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối của người tiền nhiệm.

Giới phân tích nhận xét trong cương vị mới, ông Garibashvili sẽ phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn là thúc đẩy nền kinh tế Gruzia đang trì trệ. Tân Thủ tướng Gruzia sẽ có quyền hạn nhiều hơn trong bối cảnh hiến pháp nước này có sự thay đổi, theo đó chuyển nhiều quyền hạn chủ chốt của Tổng thống sang cho Thủ tướng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục