Thủ tướng Luxembourg thăm Văn Miếu và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu tới Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel về lịch sử của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ gần 1.000 năm trước.
Thủ tướng Luxembourg thăm Văn Miếu và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 4/5, sau khi dự lễ đón, hội đàm, chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cùng thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu tới Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel về lịch sử của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ gần 1.000 năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cùng tham quan, nghe giới thiệu về Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, các bia Tiến sĩ, về Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bày tỏ ngưỡng mộ đối với nền văn hiến nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng, trong đó Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi gìn giữ, tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg]

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp nồng hậu; mong muốn, tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Đại Công quốc Luxembourg và Việt Nam mãi phát triển.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nơi lưu giữ, nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc, hội họa, đồ họa có giá trị từ thời cổ đại đến giai đoạn cận - hiện đại.

Thủ tướng Luxembourg thăm Văn Miếu và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai Thủ tướng bày tỏ ấn tượng sau khi xem các hiện vật, tác phẩm mỹ thuật giá trị, có lịch sử lâu đời, là kho tàng di sản, văn hóa nghệ thuật của Việt Nam như tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, tranh "Thiếu nữ trong vườn""Phong cảnh" của Nguyễn Gia Trí, tranh sơn dầu "Em Thúy" của họa sỹ Trần Văn Cẩn, tác phẩm sơn mài "Gióng" của Nguyễn Tư Nghiêm...; mong muốn bảo tàng tiếp tục phát huy, thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, sưu tầm, phục chế, trưng bày, giáo dục, truyền thông các tài liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Luxembourg từ 9-10/12/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel hướng dẫn, giới thiệu thăm Bảo tàng thành phố Luxembourg; thăm thành cổ Luxembourg - nơi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc công nhận là Di sản Văn hóa thế giới./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đánh trống tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đánh trống tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.