Thủ tướng Mông Cổ từ chức vì năng lực điều hành yếu kém

Quốc hội Mông Cổ đã bỏ phiếu chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Norov Altankhuyag với tỷ lệ 36 phiếu thuận và 30 phiếu chống.
Thủ tướng Mông Cổ từ chức vì năng lực điều hành yếu kém ảnh 1Thủ tướng Mông Cổ Norov Altankhuyag. (Nguồn: Getty)

Theo hãng thông tấn quốc gia Montsame của Mông Cổ, trong cuộc họp ngày 5/11, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Norov Altankhuyag với tỷ lệ 36 phiếu thuận và 30 phiếu chống.

Thủ tướng Altankhuyag từ chức sau khi bị cáo buộc yếu kém năng lực điều hành, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Trong thời gian qua, Mông Cổ đã chứng kiến sự suy giảm mạnh về đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh tế lao dốc do giá than giảm. Than là tài nguyên xuất khẩu chính của nước này.

Cũng theo hãng Montsame, trong phiên bỏ phiếu ngày 5/11 chỉ có 66 nghị sỹ trên tổng số 76 thành viên Quốc hội tham gia bỏ phiếu.

Trong số 10 người không bỏ phiếu có 8 người không có đủ điều kiện do là thành viên chính phủ liên minh của Thủ tướng Altankhuyag./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.