Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn tối cùng công nhân Đồng Nai

Chiều 28/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động, triển khai các thiết chế công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn tối cùng công nhân Đồng Nai ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu nhà trọ của công nhân lao động. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai đã tới thị sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động, triển khai các thiết chế công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần thứ 2, Thủ tướng có cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Đồng Nai. Cách đây 18 tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc nói chuyện với công nhân lao động tỉnh Đồng Nai nhân dịp Quốc tế Lao động 1/5/2016.

Đồng Nai là một tỉnh có “đặc sản” là 35 khu công nghiệp với hơn 700.000 lao động. Sau hơn một năm kể từ cuộc đối thoại với Thủ tướng, mức lương tối thiểu của công nhân trong tỉnh đã tăng lên 7%.

Năm 2017, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút 93 dự án đầu tư. Hơn 98% các doanh nghiệp trên địa bàn đều thực hiện đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, sau hơn một năm thực hiện những chỉ đạo của Thủ tướng, các vấn đề như: Tiền lương tối thiểu; giải pháp khắc phục tình trạng lương tăng, giá cả cũng tăng; nhà trẻ cho con công nhân, nhà ở cho công nhân; nhu cầu giải trí văn hóa sau giờ làm việc; chất lượng bữa ăn giữa ca; việc nâng cao tay nghề… đã có những cải thiện rõ nét.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân, xây dựng ký túc xá, nhà lưu trú cho công nhân. 91% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện bữa ăn ca với mức từ 16.000 đồng đến 23.000 đồng/suất/người.

Hưởng ứng lời khuyên của Thủ tướng: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh,” số lượng công nhân lao động sau giờ làm việc tham gia học tập nâng cao trình độ chiếm khoảng 30%.

Thủ tướng thăm nhà trẻ, nhà trọ, siêu thị, phòng khám dành cho công nhân

Điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng trong chuyến thị sát lần này là Nhà trẻ Thái Quang rộng 7.500 m2, có quy mô nuôi dạy 800 -1.000 trẻ của Công ty TaeKwang Vina - doanh nghiệp Hàn Quốc, đầu tư tại Việt Nam từ năm 1994, có 32.250 công nhân lao động, thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Được xây dựng năm 2016 với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng để phục vụ cho con em công nhân, nhà trẻ hiện có 300 cháu là con công nhân của Công ty đang được gửi tại đây.

Hàng tháng, bố mẹ mỗi cháu chỉ phải đóng 800.000 đồng tiền ăn, tiền sữa, phần còn lại gần 1,1 triệu đồng/cháu, gồm tiền lương giáo viên, điện nước, chi phí hành chính, được phía Công ty đài thọ.

Ân cần thăm hỏi, chuyện trò, phát quà, bánh kẹo cho các cháu đang theo học tại nhà trẻ, Thủ tướng thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của các giáo viên; việc học tập, chăm sóc đối với các cháu bé. Thủ tướng cũng tặng nhà trẻ một tủ sách với nhiều đầu sách dành cho các cháu thiếu nhi.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm phòng khám sức khỏe đa khoa dành cho công nhân Công ty Taekwang. Theo báo cáo của đại diện Công ty, phòng khám có quy mô 30 giường lưu trú, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Đây cũng là một phòng khám đa khoa có đủ năng lực chuyên môn vận hành với 50 y, bác sỹ.

Tại đây, công nhân, người lao động được khám, chữa bệnh và được thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Phòng khám còn tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe chuyên sâu, làm cơ sở để Công ty bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động.

Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm khu nhà trọ của công nhân tại hẻm 92 đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, Biên Hòa. Khu nhà trọ này có 26 phòng trọ, với khoảng 52 công nhân. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi đến từng phòng trọ hỏi thăm đời sống và tặng quà cho công nhân, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Rời khu nhà trọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đến thăm siêu thị công nhân của Công ty Taekwang Vina. Siêu thị được xây dựng ngay trong khuôn viên Công ty với diện tích trên 100m2, hiện bán gần 200 mặt hàng phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu.

Toàn bộ kinh phí vận hành gồm tiền lương nhân viên siêu thị, điện nước… được Công ty hỗ trợ. Mục tiêu của siêu thị là phi lợi nhuận, do đó hàng hóa được bán ở đây trung bình rẻ hơn khoảng 5% so với thị trường.

Điểm đặc biệt của siêu thị này là người mua không cần đến cửa hàng mà chỉ cần thông báo về nhu cầu của mình. Nhân viên của siêu thị sẽ thu thập thông tin tại nơi công nhân làm việc để chuẩn bị, đóng gói riêng và chuyển hàng đến từng công nhân khi tan ca.

Tiền mua hàng sẽ được siêu thị chuyển về bộ phận kế toán của Công ty để tính tiền trừ vào dịp lĩnh lương cuối tháng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn tối cùng công nhân Đồng Nai ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà bếp Công ty Taekwang Vina và ăn cơm cùng công nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

“Cái gì làm cho các cháu lo lắng nhất?”

Tại Công ty cổ phần TaeKwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành gần 2 giờ để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ hội phát triển bản thân... với sự tham dự của hơn 300 công nhân.

Khẳng định quyết tâm của Chính phủ cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao đời sống công nhân, người lao động, những câu hỏi được Thủ tướng đặt ra đối với người lao động tại buổi gặp gỡ là những vấn đề liên quan chặt chẽ đến đời sống của công nhân như thực trạng tham gia văn hóa, văn nghệ sau giờ lao động của công nhân; nguyện vọng được đi học thêm; điều kiện đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sinh sống của công nhân...

Thủ tướng cũng quan tâm đến việc mức tiền lương hiện nay có đảm bảo đời sống cho công nhân hay không? “Cái gì làm cho các cháu lo lắng nhất?,” Thủ tướng đặt câu hỏi và chia sẻ với nguyện vọng sở hữu nhà riêng của người lao động.

Thủ tướng cũng thẳng thắn đặt câu hỏi liệu công đoàn, cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm đến đời sống của công nhân, người lao động hay chỉ là hình thức? vấn đề chất lượng, an toàn thực phẩm bữa ăn công nhân; hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao đời sống công nhân, người lao động…

Các ý kiến của công nhân, người lao động tại buổi đối thoại đều đề nghị Thủ tướng, Chính phủ và cơ quan liên quan quan tâm, xây dựng nhiều hơn các điểm vui chơi, giải trí sau giờ làm việc cho công nhân để tạo điều kiện giao lưu, trao đổi công việc, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Công nhân cũng đề đạt nguyện vọng được Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa để cải thiện mức lương, cho phù hợp hơn với nhu cầu cuộc sống đang ngày càng nâng cao.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn Minh, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân anh cảm thấy may mắn vì dù là người khuyết tật nhưng vẫn được Công ty TaeKwang Vina nhận vào làm việc và trong quá trình làm việc tại đây, anh luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc sức khỏe của phía Công ty.

Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Công ty xây dựng được một ký túc xá để hỗ trợ khó khăn về nơi ở cho người lao động.

Vui mừng chứng kiến những thay đổi tích cực của đời sống công nhân lao động tại Đồng Nai, nhất là tại Công ty Taekwang Vina, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chăm sóc đời sống cho công nhân, người lao động và đặc biệt là nhất là chính sách nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc.

Nhận xét những chuyển biến sau hơn 1 năm qua là rất tích cực, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những kết quả này chỉ là bước đầu, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp các ngành, các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để nâng cao nghiệp vụ cho công nhân, từ đó nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp.

Cùng với đó là có các giải pháp đảm bảo các hoạt động văn hóa, giải trí ​- một vấn đề đang là bức xúc của công nhân, tăng cường các buổi chiếu phim, thăm quan, du lịch cho công nhân.

Nhắc đến nhu cầu nhà ở của công nhân tại Đồng Nai, Thủ tướng cho biết đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương giải quyết nhu cầu chính đáng này của công nhân; dành các vị trí đất phù hợp để triển khai vấn đề này.

Về vấn đề tiền lương, Thủ tướng mong muốn các giới chủ tiếp tục quan tâm, cải thiện cho công nhân, nhất là những người mới vào làm để đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân, người lao động; tránh để tình trạng trộm cắp trong lao động, sản xuất.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các doanh nghiệp chú trọng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; Chính phủ cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhận lao động là người khuyết tật - đây là chính sách nhân văn, đáng khích lệ.

Cùng với đó là đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất; động viên, nắm bắt tốt tinh thần người lao động sao cho không để xảy ra các vụ việc bãi công, lãn công để công nhân yên tâm lao động, sản xuất.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng trao 5 suất học bổng cho công nhân đang theo học nâng cao trình độ nghề nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng nghề và tặng quà là 2 chiếc máy laptop cho 2 gia đình có 2 thế hệ làm công nhân; gia đình có 2 vợ chồng là công nhân khuyết tật.

Nhân dịp này, tập thể công nhân, người lao động tại Công ty Taekwang Vina đã trân trọng trao tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một món quà ý nghĩa thể hiện tay nghề, sáng tạo và khéo léo của công nhân đó là 1 đôi giày do công nhân thiết kế và sản suất đặc biệt, có hình cờ Việt Nam và dòng chữ “Công nhân lao động Đồng Nai dành tặng riêng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Một chi tiết đáng chú ý, ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và cùng lãnh đạo các bộ, ngành ăn một bữa cơm tối thường ngày với công nhân ngay tại Nhà ăn tập thể của Công ty Taekwang Vina.

Cũng nhân dịp này, phía Công ty Taekwang Vina đã trao 200.000 USD tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tiếp tục chăm lo đời sống người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục