Thủ tướng Nhật Bản muốn đối thoại trực tiếp với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề nhức nhối liên quan đến việc các công dân Nhật Bản bị bắt cóc và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Nhật Bản muốn đối thoại trực tiếp với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, trong một nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề nhức nhối liên quan đến việc các công dân Nhật Bản bị bắt cóc và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Abe nói: "Tôi muốn đối mặt trực tiếp với Triều Tiên và đối thoại với họ để giải quyết nhanh chóng vấn đề bắt cóc".

[Kyodo: Ông Kim Jong-un nhận thức rõ vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc ]

Ông Abe nhấn mạnh rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách của Nhật Bản đối với việc theo đuổi hòa bình thực sự tại Đông Bắc Á. Theo ông Abe, nếu Triều Tiên sẵn sàng có các bước đi đúng hướng thì họ sẽ có một tương lai tươi sáng.

Về phần mình, Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ đề cập vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980 nêu trên, với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.