Thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết giữa Phật giáo Việt Nam và Lào

Chương trình phối hợp công tác Mặt trận đã ký giữa Việt Nam và Lào có nhiều nội dung, trong đó có việc trao đổi hữu nghị nhân dân, xây dựng đường biên giới...
Thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết giữa Phật giáo Việt Nam và Lào ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tiếp đoàn Liên minh Phật giáo Lào. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Veth Masenay, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào làm trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến thăm Trụ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ngôi nhà của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Ông Ngô Sách Thực cho biết tình hữu nghị Việt-Lào từ lâu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là "tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long."

Thực tế trong nhiều năm qua, hai nước đã chứng minh mối quan hệ đặc biệt trong Chương trình phối hợp về công tác Mặt trận giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia với mục tiêu chung là đoàn kết nhân dân, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế của cả ba dân tộc.

Cụ thể, Chương trình phối hợp công tác Mặt trận đã ký giữa Việt Nam và Lào có nhiều nội dung, trong đó có việc trao đổi hữu nghị nhân dân, xây dựng đường biên giới, tăng cường trao đổi kinh nghiệm đoàn kết tôn giáo...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết việc vận động đoàn kết tôn giáo của Việt Nam có chương trình chung của cơ quan Mặt trận, trong đó có sự tham gia tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong vận động đoàn kết toàn dân.

Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang có cuộc vận động lớn là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những tiêu chí cụ thể, trong đó có vận động đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa; các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là các chương trình nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Những cuộc vận động này đã nhân lên tinh thần của Phật giáo, tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn nhất là việc tham gia hỗ trợ vùng đồng bào vừa trải qua hoạn nạn, đối mặt với bão lũ, thiên tai.

[Khai mạc Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam-Lào 2018]

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi lời chia sẻ với nước bạn Lào về sự cố vỡ đập thủy điện đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định Việt Nam đã hỗ trợ và sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ để nhân dân Lào nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng đang có nhiều chương trình phối hợp hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho nhân dân hai nước cùng phát triển.

Hòa thượng Veth Masenay, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông. Trong những năm tháng chiến tranh, hai nước luôn cùng nhau “chung lưng đấu cật,” sát cánh bên nhau. Khi hòa bình được lập lại, hai nước vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sâu rộng, cùng giúp nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Hòa thượng Veth Masenay cho biết từ năm 2005, Phật giáo Việt Nam và Lào đã ký kết Bản ghi nhớ gồm 6 điều nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Giáo hội; đồng thời mong muốn Phật giáo giữa hai nước sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nâng cao vai trò của Bản ghi nhớ và thúc đẩy sự gắn kết giữa Phật giáo Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.