Thưởng 2,57 tỷ đồng cho 85 công trình toán học năm 2016

Hội đồng xét thưởng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã lựa chọn 85 công trình để trao thưởng trên tổng số 210 công trình khoa học đăng ký xét giải.
Thưởng 2,57 tỷ đồng cho 85 công trình toán học năm 2016 ảnh 1Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả các công trình đoạt giải. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Lễ trao thưởng cho các công trình toán học năm 2016 vừa được tổ chức trang trọng chiều nay, ngày 12/8, tại Hà Nội.

Hội đồng xét thưởng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã lựa chọn 85 công trình để trao thưởng trên tổng số 210 công trình khoa học đăng ký xét giải.

Mỗi công trình được thưởng 30,25 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng là 2,57 tỷ đồng.

Các công trình toán học xét thưởng phải được công bố tại các tạp chí trong danh sách ISI, trong đó các tác giả phải có người là giảng viên, giáo viên, ưu tiên nếu tác giả đang là nghiên cứu sinh.

Theo ban tổ chức, điều này có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy xây dựng một nền toán học Việt Nam hiện đại, tiếp cận với thế giới.

[Nâng cao năng lực viết bài báo khoa học cho giảng viên Pháp ngữ]

Giải thưởng cũng có tác động mạnh mẽ đến hệ thống đào tạo, giảng dạy toán học trong nhà trường, khuyến khích giảng viên nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học bắt đầu tổ chức xét thưởng cho các công trình toán học từ năm 2012 và trở thành hoạt động thường niên cho đến nay.

Qua 5 kỳ xét thưởng đã có 356 công trình của 742 lượt tác giả được thưởng, với tổng số tiền thưởng hơn 10 tỷ đồng. Mức thưởng cũng tăng lên qua các năm, từ 17,25 triệu lên 30,25 triệu đồng cho mỗi công trình./.

Thưởng 2,57 tỷ đồng cho các công trình nghiên cứu toán học 2016
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục