Thượng Hải xây thêm bệnh viện dã chiến để đương đầu biến thể Omicron

Ngày 8/4, giới chức thành phố Thượng Hải cho biết 4 bệnh viện dã chiến cấp thành phố, trong đó có 3 bệnh viện tại quận Phố Đông, đã được đưa vào sử dụng trong ngày 8/4.
Thượng Hải xây thêm bệnh viện dã chiến để đương đầu biến thể Omicron ảnh 1Nhập mô tả cho ảnhNgười dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/4, giới chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khẳng định chính quyền đang và sẽ tiếp tục xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến nhằm tăng cường năng lực điều trị COVID-19 cho bệnh nhân trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron lan rộng tại đây.

Theo đó, 4 bệnh viện dã chiến cấp thành phố, trong đó có 3 bệnh viện tại quận Phố Đông, đã được đưa vào sử dụng trong ngày 8/4. Với tổng diện tích 500.000 m2, 4 bệnh viện dã chiến trên có khả năng cung cấp 38.000 giường bệnh.

[Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ đầu dịch]

Một bệnh viện dã chiến đang được hoàn thiện tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 9/4. Được xây dựng trên diện tích gần 600.000 m2 với công suất 50.000 giường, đây sẽ là cơ sở y tế dã chiến lớn nhất tại Thượng Hải.

Theo công ty viễn thông China Telecom chi nhánh Thượng Hải, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia sẽ được trang bị mạng 4G, 5G, dịch vụ băng thông rộng cáp quang và WiFi, qua đó cho phép các robot khử trùng và giao hàng hoạt động hỗ trợ nhân viên y tế.

Hiện các bệnh viện dã chiến tại Thượng Hải có tổng công suất là 21.000 giường bệnh và thành phố đang xây dựng thêm nhiều bệnh viện khác với công suất 20.000 giường bệnh. 

Ngày 7/4, Thượng Hải ghi nhận 824 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 20.398 ca mắc không triệu chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục