Thưởng thức món ăn Việt Nam tại Lễ hội Festa Junina ở Brazil

Lễ hội Festa Juninas, do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp tổ chức, là dịp để các nước giao lưu và tìm hiểu văn hóa của nhau, đặc biệt là được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Thưởng thức món ăn Việt Nam tại Lễ hội Festa Junina ở Brazil ảnh 1Một hoạt động tại Lễ hội Festa Juninas. (Nguồn: Places To Visit Brazil)

Tại Brazil, ngày 26/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Brasilia đã phối hợp với Câu lạc bộ Quốc tế Brasilia tổ chức Lễ hội Festa Juninas, còn được gọi là festas de São João, để kỷ niệm ngày sinh của Thánh John/João (24/6).

Tham dự lễ hội có các Đại sứ, Phu nhân đại sứ và 150 thành viên của Câu lạc bộ.

Bà Senhora Julie-Pascale Moudoute Bell, Chủ tịch Câu lạc bộ Quốc tế Brasilia, đã cám ơn Đại sứ quán Việt Nam về việc phối hợp tổ chức lễ hội. Bà nhấn mạnh đây là dịp để các nước giao lưu và tìm hiểu văn hóa của nhau, đặc biệt là được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Lễ hội cũng mang đến thông điệp của hòa bình, đoàn kết hữu nghị, cầu chúc cho mọi người được hạnh phúc ấm no với mùa màng tươi tốt.

Tháng 6 hằng năm, Lễ hội Festas Juninas được tổ chức trên khắp Brazil. Nguồn gốc của lễ hội này bắt nguồn từ người Bồ Đào Nha trong thời kỳ thuộc địa (1500-1822).

Lễ hội chủ yếu được tổ chức vào đêm trước các lễ trọng của Công giáo đối với Thánh Anthony, Thánh John the Baptist và Thánh Peter.

[Văn hóa và ẩm thực Việt hút khách tại Lễ hội Seoul Friendship Festival]

Vì khí hậu Brazil rất khác so với châu Âu, những người tham gia thường xem lễ hội như một cách để bày tỏ lòng biết ơn trời đất đã ban cho họ mưa thuận gió hòa và mùa vàng bội thu.

Trước đây ở Brazil, lễ hội chủ yếu được tổ chức ở vùng nông thôn, những chàng trai nông dân đội chiếc mũ rơm lớn cùng những phụ nữ tết tóc hai bên, mặc váy carô đỏ nhảy múa quanh điệu "quadrilha."

Hầu hết những điệu nhảy này xuất hiện từ châu Âu từ thế kỷ 19, do người Bồ Đào Nha mang đến.

"Quadrilha" có sự sắp xếp của các cặp đôi xung quanh một đám cưới giả mà cô dâu và chú rể là tâm điểm của điệu nhảy. Ngày nay, không chỉ ở các vùng nông thôn, lễ hội cũng được tổ chức trong các trường học để lưu giữ một truyền thống tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục