Thụy Điển chi hơn 1 tỷ USD mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ

Chính phủ Thụy Điển thông báo đã quyết định thông qua việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ với chi phí ít nhất là 1,14 tỷ USD, bàn giao trong khoảng năm 2020-2025.
Thụy Điển chi hơn 1 tỷ USD mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ ảnh 1Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ ở Romania. (Nguồn: Balkan Insight/TTXVN)

Ngày 2/8, chính phủ Thụy Điển thông báo đã quyết định thông qua việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Thông cáo của chính phủ Thụy Điển cho hay nước này đã quyết định trang bị cho các lực lượng vũ trang một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung mới, đồng thời cho phép Cơ quan trang bị quốc phòng ký một thỏa thuận với Mỹ về việc mua sắm này.

Thỏa thuận này có trị giá ít nhất là 1,14 tỷ USD và việc bàn giao dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 2020-2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục