


Hội chợ sách quốc tế La Habana thường niên đã trở thành điểm hẹn và món ăn tinh thần đối với những người yêu sách trên thế giới; đồng thời là không gian để quảng bá văn hóa của các quốc gia.
“Gầu Tào” tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời,” lễ hội được tổ chức để cầu cảm tạ thần linh, xin trời đất ban cho con cái, sức khỏe, may mắn và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Lễ đón nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới đã được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long tối 14/2.
Sáng 15/2, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trung ương đã dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Ất Tỵ.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, các bảo tàng trên khắp Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc triển lãm chủ đề đặc sắc, thu hút hàng chục triệu lượt khách đến tham quan, đón Năm mới.
Chủ tịch nước lưu ý các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc; đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.
Sáng 15/2/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đến dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong ở vùng biên giới, tỉnh Quảng Bình, thường diễn ra vào giữa tháng Giêng hằng năm, cầu cho dân bản bình yên, khỏe mạnh, mùa màng bội thu.
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm gặp Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka bàn về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Phật giáo, văn hóa và du lịch
Những hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội đã giúp gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo điểm nhấn hấp dẫn mỗi dịp Xuân về.
Lễ đón nhận làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới đã diễn ra cùng sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội.
Lễ đón nhận làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới đã được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long tối 14/2.
Tập trường ca “Lò mổ” không chỉ gây ấn tượng bởi ngôn từ sắc bén, mà còn bởi sự kết hợp độc đáo giữa văn chương và hội họa, mang đến một tổng thể nghệ thuật mới mẻ, sâu sắc.
Từ các chuyến thăm cấp cao, các thỏa thuận hợp tác song phương cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, năm 2025 sẽ là một năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt-Đức.
Trong 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc đại chúng Việt Nam, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã ghi nhận, tôn vinh, và đặc biệt là làm bệ phóng cho hàng chục, hàng trăm nghệ sỹ.
Tối 13/2, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 75 đã chính thức khai mạc. Đạo diễn phim “Cu li không bao giờ khóc” Phạm Ngọc Lân đã được mời là 1 trong 3 giám khảo hạng mục phim ngắn.
Đây là nét đặc sắc riêng có của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, phật tử, du khách thập phương.
Đoàn công tác của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tổ chức về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ; thăm, tặng quà, chúc mừng Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.
Đạo diễn phim “Cu li không bao giờ khóc” Phạm Ngọc Lân là một trong ba giám khảo hạng mục Phim ngắn tại Liên hoan phim Berlin 2025 - vừa chính thức khai mạc tối 13/2 tại thủ đô Berlin của Đức.
Pháo hoa bắt đầu bắn từ lúc 22 giờ đến 22 giờ 25 phút ngày 29/3 tại Khu công viên châu Á, số 1 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu (Đà Nẵng).
Lễ hội Kinh Dương Vương (thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) được tổ chức hằng năm từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng, với phần lễ và phần hội.
Hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tôn vinh sự phong phú và đa dạng trong trao đổi nghệ thuật đồng thời giúp giải quyết các vấn đề cấp bách của thời đại.
Lễ công bố Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và Thể thao Cống hiến diễn ra chiều 13/2 tại Hà Nội. Mùa giải năm nay có nhiều điểm mới, đánh dấu kỷ niệm chặng đường 20 năm của Giải thưởng.
Chiều 13/2 tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hoá tổ chức Lễ công bố Giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025, đề cử chính thức trên cả hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Tác phẩm “Chân dung họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung” là bức chân dung bán thân được nhà điêu khắc Trần Tuy sáng tạo năm 2003 bằng chất liệu thạch cao, với chiều cao 61cm, chiều ngang 34cm, sâu 26cm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm-Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 cho Hải Phòng.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Tổ quốc bay lên" tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thơ ca và những đóng góp của các nhà thơ đối với sự phát triển văn hóa dân tộc.
Ngày Rằm đầu tiên của năm không chỉ là dịp để mỗi người tìm đến cửa Phật, dâng hương cầu an mà còn là một nét văn hóa truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc.
Đài truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt khung giờ vàng cho phim truyền hình. Hai bộ phim mới có cách kể chuyện khác nhau, tạo nên trải nghiệm đa dạng cho khán giả.
Tại buổi gặp gỡ báo chí năm 2025 với sự tham dự của hơn 20 cơ quan báo chí Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông đánh giá cao vai trò của báo chí trong hỗ trợ thúc đẩy hợp tác song phương giữa 2 nước.