Tiền Giang phát hiện 5 mẫu mỳ tươi sợi vàng dương tính với hàn the

Các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang còn thực hiện test nhanh giám sát chất lượng an toàn thực phẩm 92 mẫu thực phẩm, chỉ tiêu test nhanh chủ yếu là hàn the…

Hoạt động kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm. (Nguồn: Cục Quản lý Thị trường)
Hoạt động kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm. (Nguồn: Cục Quản lý Thị trường)

Ngày 22/5, theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang, đơn vị đã phát hiện 29 vụ vi phạm trong Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15/4 đến 15/5), xử lý 27 vụ, thu phạt gần 350 triệu đồng; còn 2 vụ đang chờ xử lý.

Qua kết quả làm việc, các hành vi vi phạm được phát hiện gồm buôn bán thực phẩm giả về giá trị sử dụng, công dụng; nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; chất lượng thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; không niêm yết giá.

Ngoài ra, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang còn thực hiện test nhanh giám sát chất lượng an toàn thực phẩm 92 mẫu thực phẩm như bún, chả chay, mỳ căn, mỳ tươi sợi vàng, chả lụa, hoành thánh, cá viên, bún (chỉ tiêu test nhanh chủ yếu là hàn the…).

Kết quả, có 87 mẫu âm tính, 5 mẫu mỳ tươi sợi vàng dương tính với hàn the. Đoàn công tác đã buộc cơ sở tiêu hủy tại chỗ theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường còn hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với 32 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trường học.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các Đội Quản lý thị trường đã tuyên truyền 55 lượt trên sóng truyền thanh, trực tiếp thông qua công tác kiểm tra về các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hóa đơn chứng từ...

Chỉ tính riêng mặt hàng thực phẩm, từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra hơn 100 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 97 vụ, thu phạt gần 680 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm trên 240 triệu đồng; tuyên truyền pháp luật hơn 100 lượt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục