Tình hình dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 520.000 ca nhiễm mới

Theo trang thống kê worldometers, tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới là 1.627.262 ca; hiện còn 20,2 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 0,5%.
Tình hình dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 520.000 ca nhiễm mới ảnh 1Tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 cho tình nguyện viên tại Detroit, bang Michigan, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới có tổng cộng 73.173.113 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 520.056 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới là 1.627.262 ca. Hiện còn 20,2 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 0,5%.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất trên thế giới với 16.934.217 ca mắc bệnh và hơn 308.007 người tử vong vì dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố New York, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố này nên sẵn sàng cho khả năng phong tỏa hoàn toàn và bắt đầu lên kế hoạch cho làm việc từ xa.

[Dịch COVID-19: Anh phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2]

Tin vui là một y tá tại New York đã trở thành người đầu tiên tại Mỹ được tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19. Nữ y tá Sandra Lindsay làm việc tại khoa chăm sóc tích cực của Trung tâm Y tế Jewish Long Island, được tiêm mũi vắcxin phòng COVID-19 đầu tiên do hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.

Tại Nam Mỹ, Argentina đã xác nhận tổng cộng 1,5 triệu ca mắc, trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới tiến tới ngưỡng không mong muốn này. Bộ Y tế Argentina thông báo nước này đến nay đã có 1.503.222 ca mắc, 41.041 ca tử vong và 1.340.120 người đã được chữa khỏi bệnh.

Tại châu Âu, Chính phủ Anh công bố từ ngày 16/12, hơn 34 triệu người, tương đương 60% dân số thuộc xứ England, bao gồm cả thủ đô London, sẽ phải nâng mức độ giãn cách xã hội lên cấp độ 3, cấp độ cao nhất do số ca nhiễm tăng mạnh.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã kêu gọi người dân "hết sức cẩn thận và có trách nhiệm" khi đi thăm người thân trong kỳ lễ Giáng sinh. Chính phủ khuyến cáo mọi người không nên di chuyển đến các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 3 và ngược lại.

Ông Hancock cho biết thêm các nhà khoa học nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có thể liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng nhanh tại khu vực Đông-Nam xứ England.

Phân tích ban đầu cho thấy loại biến thể này phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây. Đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng 1.869.866 ca mắc và 64.402 ca tử vong.

Do số ca nhiễm mới tại Séc vẫn cao, Chính phủ Séc quyết định nâng mức độ rủi ro từ cấp độ 3 lên 4 theo hệ thống cảnh báo mức độ rủi ro của dịch COVID-19 trên toàn quốc gồm 5 cấp độ (PES), đồng thời quyết định sẽ siết chặt lại các biện pháp hạn chế từ ngày 18/12 tới. Tính đến sáng 15/12, Séc công bố tổng cộng 581.079 ca mắc và 9.609 ca không qua khỏi.

Tại châu Á, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 15/12 thông báo nước này ghi nhận thêm 880 ca mắc mới, cao hơn so với 718 ca mắc mới ghi nhận ngày 14/12, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 44.363 ca. KDCA cũng công bố thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại Hàn Quốc lên 600 ca.

Tại châu Phi, Bộ Y tế Maroc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.217 ca mắc COVID-19 mới và 35 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia Bắc Phi này vượt mốc 400.000 ca.

Theo Bộ Y tế Maroc, đến nay, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 400.826 ca mắc COVID-19 và 6.659 ca tử vong, trong khi số ca được điều trị bình phục tăng lên 359.065.

Bên cạnh đó, 1.039 người mắc bệnh đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch, trong đó có 114 người đang đặt nội khí quản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục