Tỉnh ủy Vĩnh Long xem xét, thi hành kỷ luật Đảng với hai đảng viên

Ông Lê Phước Thiện, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Huỳnh Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long bị kỷ luật khiển trách.
Tỉnh ủy Vĩnh Long xem xét, thi hành kỷ luật Đảng với hai đảng viên ảnh 1Hiện trường vụ sập nhà xưởng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing (Vĩnh Long) làm 7 người chết và 1 người bị thương. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN))

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với hai đảng viên.

Thông báo nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ” ra khỏi Đảng đối với ông Lê Phước Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

[Cà Mau: Nguyên thư ký tòa án huyện Trần Văn Thời bị khai trừ khỏi Đảng]

Nội dung vi phạm của ông Lê Phước Thiện là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo (vụ sập tường tại Công ty Bohsing làm 7 người chết và 1 người bị thương).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị kiểm điểm, xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Huỳnh Ngọc Chiến, Bí thư chi bộ cơ sở, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung vi phạm của ông Huỳnh Ngọc Chiến là thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công; chưa thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.