Bên cạnh biện pháp trên, để hoàn thiện cơ chế quản lí hoạt động khai thác, chếbiến và tiêu thụ than trong sáu tháng cuối năm, TKV sẽ tăng cường phối hợp với các hộ sử dụng than trong nước để đảm bảothan được sử dụng đúng mục đích.
Tập đoàn cũng chỉ đạo xây dựng nhanh các tuyến băng tải để vận chuyển thanra cảng, thay thế dần cho vận chuyển bằng ôtô như hiện nay.
Ngoài ra, các đơnvị trong tập đoàn chủ động phòng chống mưa bão đối với các mỏ, các công trìnhmôi trường, nhất là chống trôi, thất thoát than...
Trong 6 tháng đầu năm, TKV tiêu thụ hơn 21,7 triệu tấn than, đạt 50,5% kếhoạch năm; trong đó xuất khẩu gần 10,2 triệu tấn than và tiêu thụ nội địa hơn11,5 triệu tấn. Theo đánh giá của TKV, các loại than nhiệt năng thấp còn tiêuthụ chậm, mức tồn kho cao.
Theo TKV, các hộ lớn trong nước sử dụng than thấp, một phần do các nhà máyNhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn Động, Cẩm Phả 1 đưa vào hoạt động chậm vàchưa ổn định; nhu cầu than cho hộ giấy trong bốn tháng đầu năm không cao, trong khi đó hộ phân bón không có nhu cầu mua than trong hai tháng đầu năm./.