Tổ chức Ân xá quốc tế hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo

Tổ chức Ân xá Quốc tế (IA) kêu gọi Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo nhân dịp 14 năm Mỹ chuyển tù nhân tới giam giữ tại đây - một căn cứ quân sự ở phần lãnh thổ chiếm đóng trái phép của Cuba.
Tổ chức Ân xá quốc tế hối thúc Mỹ đóng cửa nhà tù Guantanamo ảnh 1Quang cảnh bên ngoài nhà tù của Mỹ trên vịnh Guantanamo, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, nhân dịp tròn 14 năm Mỹ lần đầu tiên chuyển tù nhân tới giam giữ tại nhà tù tại căn cứ quân sự Guantanamo, phần lãnh thổ chiếm đóng trái phép của Cuba, Tổ chức Ân xá Quốc tế (IA) đã kêu gọi Mỹ đóng cửa cơ sở giam giữ này.

Trong thông cáo của mình, IA nhấn mạnh quyết định mới đây của Quốc hội Mỹ trong Luật Ngân sách 2016 không cho phép chuyển các tù nhân tại nhà tù Guantanamo sang các cơ sở giam giữ khác “có thể khiến Mỹ trở thành một quốc gia coi thường các quy định quốc tế về pháp lý và nhân quyền.”

IA cũng chỉ trích cả kế hoạch chuyển tù nhân của Tổng thống Mỹ Barack Obama là chưa dứt điểm và yêu cầu Washington phải “chấm dứt việc bắt và giam giữ vô thời hạn mà không kết án” cũng như phải “mở rộng điều tra về các cáo buộc tra tấn cũng như các vi phạm nhân quyền khác đối với những đối tượng giam giữ” tại nhà tù Guantanamo.

Nhà tù quân sự của Mỹ tại Guantanamo, phía Đông Cuba, thiết lập tháng 1/2002 làm nơi chuyên giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố.

Nhà tù này bị dư luận quốc tế lên án về cách đối xử tàn bạo đối với những người bị giam giữ, trong đó có cả các biện pháp tra khảo dã man.

Bên cạnh đó, chính quyền La Habana cũng nhiều lần yêu cầu Washington trả lại nhà tù Guantanamo chiếm đóng bất hợp pháp trên lãnh thổ Cuba.

Chấm dứt hoạt động tại nhà tù Guantanamo được coi là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tổng thống Obama kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2009 tuy nhiên vẫn gặp phải sự chống đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.