Tổ chức công đoàn Mỹ Latinh thúc đẩy đoàn kết, hội nhập

Gần 500 đại biểu đại diện cho 181 tổ chức công đoàn đến từ 30 nước đã gặp gỡ nhằm thúc đẩy đoàn kết và liên kết trong giai cấp lao động ở Tây bán cầu.
Tổ chức công đoàn Mỹ Latinh thúc đẩy đoàn kết, hội nhập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong hai ngày 3-4/5 đã diễn ra Cuộc gặp gỡ công đoàn Mỹ Latinh lần thứ sáu (ESNA) tại thủ đô La Habana với sự tham gia của gần 500 đại biểu đại diện cho 181 tổ chức công đoàn đến từ 30 nước, nhằm thúc đẩy đoàn kết và liên kết trong giai cấp lao động ở Tây bán cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Trung tâm những người lao động Cuba (CTC) Ulises Guilarte khẳng định con đường duy nhất để các phong trào công đoàn không bị phân hóa là phải phát huy đoàn kết trong sự đa dạng với ý chí đấu tranh vì lợi ích của các dân tộc ở Mỹ Latinh.

Ông Guilarte nêu bật vai trò của giai cấp lao động trong cuộc đấu tranh chính trị tại Mỹ Latinh và Caribbean chống lại trật tự tư bản quốc tế và ngăn chặn việc sử dụng vô trách nhiệm các nguồn tài nguyên năng lượng không tái tạo, chống đói nghèo và thất nghiệp.

Nhà lãnh đạo công đoàn Cuba kêu gọi bảo vệ không gian chung cho các hoạt động đoàn kết của tất cả các thành phần xã hội, vì lợi ích chung của tầng lớp lao động.

Tổng thư ký CTC cho rằng đoàn kết là ưu tiên quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh vì lợi ích của người lao động và các nhóm quần chúng nhân dân chống lại chủ nghĩa đế quốc, qua đó thúc đẩy tiến trình hội nhập và liên kết của các nước trong khu vực.

Trong hai ngày họp, các đại biểu cũng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay của hệ thống tư bản, những thách thức đối với phong trào công đoàn Mỹ Latinh, các biện pháp củng cố vai trò của các tổ chức công đoàn, chương trình hành động và mối liên kết giữa các tổ chức công đoàn với các dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục