Tổ chức IS hành quyết 70 thành viên bộ lạc ở miền Tây Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 5/10 đã hành quyết khoảng 70 người đàn ông của bộ lạc theo dòng Hồi giáo Sunni chống IS ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.
Tổ chức IS hành quyết 70 thành viên bộ lạc ở miền Tây Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

THX đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 5/10 đã hành quyết khoảng 70 người đàn ông của bộ lạc theo dòng Hồi giáo Sunni chống IS ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

Trong một tuyên bố, thủ lĩnh bộ lạc Albu Nimer, ông Na'im al-Gaoud xác nhận: “Tối 4/10, tổ chức khủng bố Daesh (IS) đã bắt cóc khoảng 70 người của bộ lạc Albu Nimer từ khu vực Tharthar ở thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar và bắn chết họ ngay tại khu vực này.”

Tất cả những người bị hành quyết đều là dân thường có cha và anh em gia nhập quân đội, cảnh sát hoặc trở thành thành viên các nhóm bán quân sự Sahwa được chính phủ hậu thuẫn nhằm chiến đấu chống IS.

Hồi tháng 11/2014, IS cũng đã hành quyết hơn 400 thành viên bộ lạc Albu Nimer./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục