Tokyo có số ca mắc cao nhất, Hong Kong lo làn sóng lây nhiễm thứ ba

Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày, thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới trong khi Hong Kong ghi nhận thêm 50 ca lây nhiễm trong cộng đồng, làm gia tăng quan ngại làn sóng lây nhiễm thứ 3.
Tokyo có số ca mắc cao nhất, Hong Kong lo làn sóng lây nhiễm thứ ba ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/7/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 17/7 thông báo đã ghi nhận thêm 293 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc bệnh cao nhất tại Tokyo từ trước tới nay.

Kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào cuối tháng 5, thủ đô Tokyo và một số khu vực đô thị khác của nước này đã chứng kiến số người mắc COVID-19 tăng cao.

Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày, thủ đô Tokyo lại ghi nhận hơn 200 ca nhiễm mới.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike cho rằng số ca mắc COVID-19 tại đây tăng nhanh là do lực lượng chức năng tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Hiện mỗi ngày lực lượng chức năng thành phố xét nghiệm hơn 4.000 ca.

Trong 24 giờ qua, có 622 ca mắc mới COVID-19 trên toàn Nhật Bản. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 11/4.

Cùng ngày, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) thông báo Đặc khu hành chính này ghi nhận thêm 50 ca lây nhiễm trong cộng đồng, làm gia tăng quan ngại về làn sóng lây nhiễm thứ 3.

[Thủ đô Tokyo cảnh báo cao nhất về nguy cơ lây lan dịch COVID-19]

Trong khi đó, sau khi thông báo ca mắc đầu tiên sau nhiều tháng không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc đã ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19.

Chính quyền thành phố cũng thông báo thêm 8 ca mắc mới không có triệu chứng. Như vậy, Tân Cương đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 và 11 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng.

Để khống chế dịch bệnh, chính quyền đã hủy hơn 600 chuyến bay dự kiến tại sân bay quốc tế Urumqi Diwopu, đồng thời ngừng hoạt động của các chuyến tàu điện ngầm.

Trước đó, ngày 16/7, giới chức y tế Urumqi thông báo 1 phụ nữ, 24 tuổi, với các triệu chứng ho, sốt và đau đầu, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, tỉnh Chiết Giang , miền Đông Trung Quốc cũng ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng có liên quan đến mọt người từ Tân Cương.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 83.622 người, trong đó có 4.634 trường hợp tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi khoảng 104 người mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng.

Thủ đô Bắc Kinh - tâm dịch mới hồi tháng trước, không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày thứ 11 liên tiếp./.

Made with Flourish
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục