Tổng Giám đốc IAEA thăm cơ sở quân sự nhạy cảm của Iran

Theo giới ngoại giao Phương Tây, các cơ quan tình báo nước ngoài đã công nhận Parchin là địa điểm tiềm năng sản xuất hóa chất, thuốc nổ và đạn dược từ những năm 1990.
Tổng Giám đốc IAEA thăm cơ sở quân sự nhạy cảm của Iran ảnh 1IAEA khẳng định Tổng giám đốc Yukiya Amano đã tới thăm căn cứ quân sự Parchin. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20/9 thông báo Tổng giám đốc IAEA đã đến thăm một căn cứ quân sự nhạy cảm của Iran.

Trong một tuyên bố, IAEA xác nhận: "Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano đã tới thăm căn cứ quân sự Parchin."

Tuy nhiên, phát ngôn viên của IAEA đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm này. Trước đó, IAEA cho hay chuyến thăm Iran của ông Amano sẽ tập trung vào việc làm sáng tỏ các vấn đề còn tồn tại trước đây và hiện nay liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Theo giới ngoại giao Phương Tây, các cơ quan tình báo Phương Tây đã công nhận Parchin là địa điểm tiềm năng sản xuất hóa chất, thuốc nổ và đạn dược từ những năm 1990, sau đó cơ sở này tiếp tục bị nghi ngờ là nơi tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan đến vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục