Số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) của Anh cho biết các khoản vaycông của nước này trong tháng 9, không tính các khoản can thiệp tài chính như hỗtrợ ngân hàng, lên tới 12,8 tỷ bảng (khoảng 20,5 tỷ USD).
Mặc dù vẫn thấp hơn dự báo của các nhà phân tích và thấp hơn mức 13,5 tỷ bảngcùng kỳ năm ngoái, nhưng con số này cũng đã đẩy mức nợ công của "xứ sở sương mù"trong sáu tháng đầu của tài khóa 2012-2013 (được bắt đầu tính từ tháng 4/2012)lên 65,1 tỷ bảng, cao hơn 2,7 tỷ bảng so với cùng kỳ năm trước.
Trước đó, ONS cũng đã điều chỉnh mức nợ công của Anh trong năm tháng đầu củatài khóa 2012-2013 xuống còn 52,3 tỷ bảng từ mức 59 tỷ bảng theo ước tính banđầu. Như vậy, tổng nợ công của Chính phủ Anh cho đến nay đã lên tới 1.065 tỷbảng, tương đương 67,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Hồi tháng 3, Cơ quan chịu trách nhiệm về ngân sách (OBR) dự báo nợ công củaAnh trong tài khóa 2012-2013 sẽ được duy trì ở mức 120 tỷ bảng, tuy nhiên nhiềuchuyên gia cho rằng chính phủ liên minh khó có thể đạt được mục tiêu này donguồn thu từ thuế giảm mạnh. Chính phủ Anh đã đặt việc giảm nợ công là một trongnhững ưu tiên kinh tế hàng đầu, nhưng kế hoạch này bị phá hỏng bởi nền kinh tếvẫn chìm trong suy thoái từ cuối năm 2011.
Ông Martin Beck, chuyên gia kinh tế của Capital Economics, nhận định nếu nhưnợ công vẫn tiếp tục tăng thì tổng mức nợ công của Anh trong tài khóa 2012-2013có thể sẽ vượt qua mức dự báo của OBR khoảng 7 tỷ bảng.
Trong tài khóa 2011-2012, tổng mức nợ công của Anh là 121,6 tỷ bảng, thấp hơn4,4 tỷ bảng so với dự báo của OBR./.