Ngày 13/10, Truyền hình Quốc gia Ai Cập dẫn lời một phụ tá củaTổng Công tố nước này Abdel Maguid Mahmud cho biếtTổng thống Mohamed Morsi và Tổng Công tố đã đạt được thỏathuận để ông Mahmud tiếp tục đảm nhiệm cương vị, chấm dứt một biến độngtrên chính trường Ai Cập vài ngày qua.
Tổng thống Morsi vàTổng Công tố Mahmud đã gặp gỡ, thống nhất một thỏa thuận theo đó "TổngCông tố sẽ tiếp tục tại nhiệm."
[Tổng thống Ai Cập lệnh cách chức Trưởng công tố]
Trước đó, ngày 11/10, Tổng thống Morsi đãra sắc lệnh cách chức Tổng Công tố của ông Mahmud, một ngày sau khi Tòaán Hình sự Cairo tuyên trắng án đối với tất cả 24 quan chức cấp caotrong chế độ cũ bị cáo buộc tổ chức tấn công người biểu tình trong lànsóng phản đối chính phủ hồi năm ngoái.
Theo sắc lệnh của Tổng thống, ông Mahmud được bổ nhiệm làm Đại sứ Ai Cập tại Vatican (hệ thống luật phápAi Cập không cho phép Tổng thống quyền sa thải Tổng Công tố). Tuy nhiên,sau sắc lệnh đó, ông Mahmud tuyên bố sẽ không từ chức và khẳng định ôngvẫn thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn tư pháp do luật pháp quy định.
Việc 24 quan chức chế độ cũ được Tòa án Hình sự Cairo tuyêntrắng án cũng đã khiến hàng trăm người biểu tình phản đối trong ngày11/10. Nhiều phong trào thế tục đã yêu cầu xét xử lại các cựu quan chứctrên./.
(TTXVN)