Tổng thống Colombia ra quyết định thay bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã quyết định ông Juan Carlos Pinzon thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và chuyển sang đảm nhiệm cương vị mới là Đại sứ Colombia tại Mỹ.
Tổng thống Colombia ra quyết định thay bộ trưởng quốc phòng ảnh 1Ông Juan Carlos Pinzon. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/5, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã quyết định ông Juan Carlos Pinzon thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời bổ nhiệm người thay thế ông này là Đại sứ Colombia tại Mỹ, Luis Carlos Villegas.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Santos thông báo ông Pinzon sẽ chuyển sang đảm nhiệm cương vị mới là Đại sứ Colombia tại Mỹ.

Tổng thống Santos đã cảm ơn những cống hiến của ông Pinzon trong bốn năm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời chúc ông thành công trong vai trò mới. Tổng thống Santos không tiết lộ lý do đi tới quyết định trên.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Luis Carlos Villegas được biết đến là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm và từng tham gia phái đoàn của Chính phủ Colombia trong tiến trình đàm phán hòa bình với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Việc luân chuyển thành viên nội các này là lần thứ hai của Tổng thống Colombia trong chín ngày qua. Hồi tuần trước, ông Santos đã thay Bộ trưởng Thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.