Tổng thống Haiti bị ám sát: Bắt những đối tượng tình nghi là hung thủ

Thứ trưởng Truyền thông Haiti, ông Frantz Exantus, cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ “những kẻ được cho là hung thủ” trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.
Tổng thống Haiti bị ám sát: Bắt những đối tượng tình nghi là hung thủ ảnh 1Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài dinh thự của cố Tổng thống Jovenel Moise. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 7/7, Thứ trưởng Truyền thông Haiti, ông Frantz Exantus, cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ “những kẻ được cho là hung thủ” trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Thông tin này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng.

Trong thông báo trên Twitter, Thứ trưởng Exantus nêu rõ: “ Lực lượng cảnh sát quốc gia ở Pelerin đã bắt giữ những kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ ám sát...” Ông đồng thời cho biết sẽ sớm công bố thông tin chi tiết về vụ việc.

[Vụ ám sát Tổng thống Haiti: EU cảnh báo về "vòng xoáy bạo lực"]

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), một nhóm những tay súng chưa xác định được danh tính đã ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise ngay tại nhà riêng.

Tổng thống Moise đã tử vong ngay tại chỗ trong khi Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Jovenel Moise, 53 tuổi, lên nắm quyền tại Haiti từ tháng 2/2017 thay thế cựu Tổng thống Michel Martelly.

Vị cố Tổng thống xấu số đã có một nhiệm kỳ đầy biến động. Ông phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng và bị thách thức bởi làn sóng biểu tình bạo lực chống chính phủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph và bày tỏ cam kết hợp tác với chính quyền của quốc gia Caribe này vì hòa bình và an ninh.

Thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken đã “nhắc lại cam kết của Mỹ về hợp tác với Chính phủ Haiti trong công cuộc hỗ trợ nhân dân, thúc đẩy hòa bình và an ninh của Haiti.”

Cùng ngày 7/7, Canada đã khuyến cáo các công dân nước này tránh mọi hoạt động đi lại không thật sự cần thiết đến Haiti do lo ngại tình hình ở quốc gia Caribe có thể xấu đi nhanh chóng sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong khuyến cáo đi lại, Bộ Ngoại giao Canada đề nghị các công dân ở Haiti hạn chế di chuyển do những vụ bắt cóc người nước ngoài, người mang hai quốc tịch và người Haiti đang gia tăng trong những tháng gần đây ở thủ đô Port-au-Prince.

Hiện Chính phủ Haiti đã đóng cửa sân bay quốc tế Toussaint Louverture, trong khi biên giới với Cộng hòa Dominica cũng bị đóng cho đến khi có thông báo mới. Đại sứ quán Canada tại Haiti đã tạm thời đóng cửa sau vụ ám sát.

Bộ Ngoại giao Canada cũng khuyến cáo các công dân nước này ở Haiti theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin về “diễn biến tình hình,” cũng như tuân theo những chỉ dẫn của chính quyền địa phương.

Từ Brussels, ngày 7/7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel đã lên án vụ ám sát Tổng thống Moise.

Đoạn tweet của ông Michel viết: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời kêu gọi bình tĩnh và ổn định. Chỉ có một cuộc đối thoại chính trị bao trùm mới có thể đảm bảo khả năng tổ chức những cuộc bầu cử tự do và minh bạch”./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục