Tổng thống Hàn Quốc đề xuất biến DMZ thành vùng hòa bình quốc tế

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng được gọi khu vực kết nối làng đình chiến Panmunjom và Kaesong, một thị trấn biên giới của Triều Tiên là "Quận Hòa bình và Hợp tác."
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất biến DMZ thành vùng hòa bình quốc tế ảnh 1Các vận động viên tham gia đua xe đạp trên Con đường hòa bình tại DMZ ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/9 đã đề xuất biến Khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt bán đảo Triều Tiên thành vùng hòa bình quốc tế với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc.

Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra ý tưởng này khi phát biểu tại kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Ông bày tỏ hy vọng được gọi khu vực kết nối làng đình chiến Panmunjom và Kaesong, một thị trấn biên giới của Triều Tiên là "Quận Hòa bình và Hợp tác."

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ "Nếu DMZ là một khu vực có các văn phòng của Liên hợp quốc vốn đã tồn tại ở hai miền Triều Tiên cũng như trụ sở các tổ chức quốc tế khác liên quan tới hòa bình, sinh thái và văn hóa, và nổi lên như một trung tâm nghiên cứu về hòa bình, gìn giữ hòa bình, kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin, DMZ có thể sẽ trở thành một vùng hòa bình quốc tế cả về tên gọi lẫn bản chất."

[Con đường Hòa bình DMZ thu hút hơn 10.000 lượt khách thăm quan]

Cũng theo ông Moon Jae-in, một khi hòa bình được thiết lập giữa hai miền Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bình Nhưỡng để DMZ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Đề xuất trên của ông Moon Jae-in tại Liên hợp quốc là nhằm nâng cấp thỏa thuận của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều về việc sử dụng hòa bình DMZ. Hiện ông đang nỗ lực để Liên hợp quốc tham gia vào tiến trình hòa bình của bán đảo Triều Tiên và tìm kiếm một cách tiếp cận có hệ thống nhằm đem lại cho Bình Nhưỡng những đảm bảo về an ninh được cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc thiết lập vùng hòa bình quốc tế sẽ giúp đảm bảo về mặt thể chế và thực tế cho an ninh của bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, vùng này sẽ góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục