Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều chỉnh cách xử lý vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/7 nhấn mạnh: “Đến nay, Bộ Thống nhất đã hoạt động như thể là một bộ phận hỗ trợ cho Triều Tiên và tình trạng đó không nên tiếp diễn. Giờ là lúc Bộ Thống nhất phải thay đổi.”
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều chỉnh cách xử lý vấn đề Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc họp về an ninh xã hội ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 2/7 cho rằng Bộ Thống nhất của nước nay "không nên hoạt động như một cơ quan hỗ trợ cho Triều Tiên."

Tuyên bố của Tổng thống Yoon được đưa ra vài ngày sau khi ông đề cử một học giả theo quan điểm bảo thủ làm người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Ông Kim Eun-hye - Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc - dẫn lời ông Yoon nhấn mạnh: “Đến nay, Bộ Thống nhất đã hoạt động như thể là một bộ phận hỗ trợ cho Triều Tiên và tình trạng đó không nên tiếp diễn. Giờ là lúc Bộ Thống nhất phải thay đổi.”

Tổng thống Yoon đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc họp với Nội các Hàn Quốc về quyết định đề cử ông Kim Yung-ho - một Giáo sư nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Bình Nhưỡng - làm tân Bộ trưởng Bộ thống nhất. Ông Kim Yung-ho đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải gây sức ép với Triều Tiên.

[Hàn-Mỹ thảo luận ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên]

Những người chỉ trích đánh giá quyết định bổ nhiệm ông Kim, sau khi được hoàn tất trong phiên bỏ phiếu xác nhận của Quốc hội Hàn Quốc, có thể làm suy yếu vai trò của Bộ Thống nhất, vốn ưu tiên tìm kiếm mục tiêu trao đổi và hòa giải với Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, hồi giữa tháng trước, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã bày tỏ tin tưởng rằng Seoul sẽ giành chiến thắng trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại mà chính phủ đã đệ trình chống lại Bình Nhưỡng về vụ phá hủy một văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên hồi năm 2020.

Bộ trưởng Hàn Quốc thừa nhận không có biện pháp thực tế nào để buộc Triều Tiên bồi thường nhưng nhấn mạnh việc thắng kiện sẽ "rất có ý nghĩa" vì điều đó cho thấy Seoul "sẽ không dung thứ cho những hành động sai trái của Bình Nhưỡng."

Ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã gặp ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ tại Seoul, để thảo luận về việc ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên và tình hình an ninh khu vực.

Bộ trưởng Lee Jong-sup nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ cần thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả khác nhau để tăng cường khả năng "răn đe mở rộng" của Mỹ, chẳng hạn như mở rộng việc triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ và tiến hành các cuộc tập trận khác nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục