Tổng thống Indonesia nhấn mạnh tiềm năng kinh tế kỹ thuật số

Tổng thống Widodo nhận định năm 2025, dự báo nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, trong đó Indonesia chiếm tới 133 tỷ USD.
Tổng thống Indonesia nhấn mạnh tiềm năng kinh tế kỹ thuật số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ciotechasia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/11, tại cuộc gặp giữa lãnh đạo ASEAN+3 và đại diện Hội đồng doanh nghiệp Đông Á, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, khiến hàng loạt quốc gia đối mặt với tăng trưởng âm.

Riêng tại ASEAN, hơn 30 triệu người đang có nguy cơ mất việc làm.

Tuy nhiên, Tổng thống Widodo bày tỏ tin rằng vẫn có những cơ hội trong bối cảnh đại dịch như phát triển số hóa. Cả khu vực ASEAN và Indonesia đều có tiềm năng kỹ thuật số rất lớn. Năm 2025, dự báo nền kinh tế kỹ thuật số ASEAN sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, trong đó Indonesia chiếm tới 133 tỷ USD.

[Tổng thống Indonesia kêu gọi ASEAN tiến hành 'cách mạng kỹ thuật số']

Nhà lãnh đạo Indonesia lưu ý rằng vẫn còn nhiều thách thức cho chuyển đổi kỹ thuật số. Nhiều loại hình kinh doanh và việc làm cũ đã phải đóng cửa. Khoảng 56% việc làm tại 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN có nguy cơ bị mất do tự động hóa. Ngoài ra, khoảng cách kỹ thuật số vẫn còn lớn giữa các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, tỷ lệ truy cập Internet - cơ sở hạ tầng chính của nền kinh tế kỹ thuật số - vẫn chưa được phân bổ đồng đều.

Cụ thể, mới chỉ có 3 trong tổng số 10 nước thành viên ASEAN có tỷ lệ sử dụng Internet trên 80% dân số.

Hơn nữa, các hoạt động kinh tế số của ASEAN hiện vẫn còn nhỏ, chỉ chiếm 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả khối.

Để giải quyết các thách thức nói trên, Tổng thống Widodo cho rằng ASEAN cần đảm bảo rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số diễn ra một cách toàn diện và phải chuyển mình để trở thành một “người chơi lớn” về kinh tế kỹ thuật số.

ASEAN không chỉ là một thị trường mà còn phải phát triển thành một “cường quốc kỹ thuật số” có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng thống Widodo bày tỏ tin tưởng rằng việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các MSME sẽ khuyến khích hồi sinh nền kinh tế khu vực, đồng thời cho rằng chính phủ của mỗi quốc gia ASEAN cũng cần đóng góp nhiều hơn trong việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số.

Tổng thống Widodo cũng cho rằng cần có sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ giữa các nước ASEAN nhằm tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số thuận lợi trong khu vực.

Các rào cản thương mại kỹ thuật số cần được loại bỏ, xây dựng hệ thống pháp lý vững chắc, đơn giản hóa các thủ tục và hệ thống cấp phép, tăng cường quan hệ đối tác công tư để thúc đẩy kết nối kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục