Tổng thống Iran coi lời đe dọa từ phía Mỹ là vô nghĩa

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng không cần đáp lại những "lời đe dọa vô nghĩa" từ phía Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những hậu quả thảm khốc cho việc đe dọa Mỹ.
Tổng thống Iran coi lời đe dọa từ phía Mỹ là vô nghĩa ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng không cần đáp lại những "lời đe dọa vô nghĩa" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là phát ngôn đầu tiên của ông Rouhani kể từ khi ông Trump cảnh báo nhà lãnh đạo Iran về những hậu quả thảm khốc cho việc đe dọa Mỹ.

Phát biểu trước Nội các Iran, ông Rouhani cáo buộc "một số nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra những bình luận vô căn cứ và những lời đe dọa vô nghĩa." Ông nhấn mạnh: "Chúng ta không cần đáp lại bất kỳ bình luận vô nghĩa nào và trả lời họ. Chúng ta sẽ đáp trả họ bằng hành động."

[Khủng hoảng kinh tế, Iran thay thế thống đốc ngân hàng trung ương]

Hôm 22/7, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết rằng nếu Iran đe dọa Mỹ, thì Tehran sẽ phải "gánh chịu hậu quả." Tuy nhiên ngày 24/7, ông Trump lại nói rằng Mỹ "sẵn sàng ký kết một thỏa thuận thực sự" với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục