Tổng thống Liban cảnh báo nguy cơ do khoảng trống quyền lực

Tổng thống Aoun dự kiến sẽ rời nhiệm sở ngày 30/10, một ngày trước khi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của ông kết thúc, trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn chưa bầu được người kế nhiệm.
Tổng thống Liban cảnh báo nguy cơ do khoảng trống quyền lực ảnh 1Tổng thống Liban Michel Aoun phát biểu tại Baabda. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 29/10, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Liban, ông Michel Aoun, cảnh báo nguy cơ quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn do vẫn chưa tìm ra người kế nhiệm ông.

Tổng thống Aoun dự kiến sẽ rời nhiệm sở ngày 30/10, một ngày trước khi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của ông kết thúc, trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn chưa bầu được người kế nhiệm cho vị trí tổng thống sau 4 lần bỏ phiếu bầu.

Ông Aoun cho biết sẽ tiếp tục tham gia chính trường Liban ngay cả khi đã rời nhiệm sở.

Trước đó, Quốc hội Liban đã tiến hành bỏ phiếu vào các ngày 29/9, 13/10, 20/10 và 24/10 song đều không bầu được tổng thống mới.

[Quốc hội Liban thất bại lần thứ 4 trong việc bầu tổng thống mới]

Trong trường hợp không có ứng cử viên nào giành được sự ủng hộ của đa số trước khi Tổng thống Aoun mãn nhiệm, vị trí Tổng thống Liban sẽ bị bỏ trống khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Trước đây, Liban cũng có một số lần rơi vào tình trạng không có tổng thống.

Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hiện đồng nội tệ của Liban đã mất hơn 90% giá trị và số người nghèo đang tăng đến mức chiếm gần như toàn bộ dân số.

Cùng với đó, dự trữ ngoại tệ tại ngân hàng trung ương nước này cạn kiệt dẫn đến tình trạng thiếu nghiêm trọng các loại hàng hóa cơ bản như nhiên liệu và thuốc ở nước này trong vài tháng qua.

Việc không bầu được tổng thống khiến quốc gia Trung Đông vốn đang chìm trong khủng hoảng tài chính sâu sắc này phải đối mặt với bế tắc chính trị, dễ dẫn theo nhiều hệ lụy khác về chính trị-xã hội.

Thời gian qua, Liban đã cố gắng cải cách để có thể tiếp cận 3 tỷ USD dưới hình thức quyền rút vốn đặc biệt (SDR) từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục