Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo bị bắt giữ

Tổng thống mãn nhiệm của Cote d'Ivoire đã bị bắt giữ sau khi xe tăng quân đội Pháp tấn công tư dinh của ông này tại thành phố Abidjan.
Tổng thống mãn nhiệm của Cote d'Ivoire, ông Laurent Gbagbo, đã bị bắt giữ ngày 11/4, sau khi xe tăng quân đội Pháp tấn công tư dinh của ông này tại thành phố Abidjan.
 
Thông tin ông Gbagbo do trợ lý của ông này cung cấp và sau đó được xác nhận bởi chính đại sứ Pháp cũng như lực lượng trung thành với tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara.

"Gbagbo đã bị lực lượng đặc nhiệm của Pháp bắt tại nhà riêng và đã được giao cho các lãnh đạo của lực lượng đối địch," một cố vấn của ông Gbagbo là Toussaint Alain nói với hãng tin Reuters từ Paris.
 
Thông tin về việc bắt ông Gbagbo khá mâu thuẫn, bởi đại sứ Pháp thì nói chính lực lượng trung thành với ông Ouattara đã bắt được vị tổng thống mãn nhiệm.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Ouattara nói với Reuters rằng ông Gbagbo đã được đưa tới Golf Hotel, nơi đang là đại bản doanh của phe Ouattara.

Trước đó, các xe tăng của Pháp đã tiến vào tư dinh của ông Gbagbo tại Abidjan.
 
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cáo buộc lực lượng của tổng thống mãn nhiệm Gbabgo đe dọa dân thường và đã đề nghị quân đội Pháp tại Cote d'Ivoire hành động để hủy diệt các vũ khí hạng nặng của phe Gbabo.

Việc nhà lãnh đạo Laurent Gbagbo không chịu từ bỏ quyền lực sau thất bại bầu cử hồi tháng 11/2010 theo các quan sát viên quốc tế, đã dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Người phát ngôn của LHQ Farhan Haq nói với Reuters rằng phái bộ LHQ tại Cote d'Ivoire (Unoci) đang bảo đảm an ninh cho ông Gbagbo "theo đúng sứ mệnh của mình" là bảo vệ các lãnh đạo chính trị tại quốc gia này.
 
Ngoại trưởng Anh William Hague cũng phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Gbagbo cần được đối xử với đầy đủ sự tôn trọng cần thiết và cần phải theo đúng mọi thủ tục pháp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục