Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy nới lỏng cấm vận Cuba

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/12 tuyên bố sẽ thảo luận với Quốc hội về việc nới lỏng các lệnh cấm vận mà Mỹ đang áp đặt với Cuba cho dù tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian mới đạt được kết quả.
Tổng thống Mỹ cam kết thúc đẩy nới lỏng cấm vận Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hamodia.com)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/12 tuyên bố sẽ thảo luận với Quốc hội về việc nới lỏng các lệnh cấm vận mà Mỹ đang áp đặt với Cuba cho dù tiến trình này sẽ mất nhiều thời gian mới đạt được kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2014, Tổng thống Obama cho hay Quốc hội Mỹ sẽ cần thời gian để cân nhắc vấn đề này. Theo ông chủ Nhà Trắng, lệnh cấm vận thương mại mà Washington áp đặt lên La Habana trong suốt 54 năm qua là một "hành động tự chuốc lấy thất bại" nhưng không dễ để nhận được chấp thuận từ Quốc hội về việc hủy bỏ các lệnh cấm vận này.

Giới nghị sỹ Mỹ cần có thời gian cân nhắc và thảo luận kỹ càng trước khi đưa ra quyết định về việc thay đổi lệnh trừng phạt.

Tổng thống Obama kỳ vọng Cuba sẽ có một số thay đổi sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và theo quá trình chứ không đột ngột trong "một sớm, một chiều."

Tổng thống Mỹ bác bỏ khả năng sớm diễn ra các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo hai nước, cho rằng "đó là chuyện của tương lai."

Ngày 17/12/2014 đã trở thành một dấu mốc lịch sử trong quan hệ đầy sóng gió giữa Cuba và Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đồng thời công bố quyết định tái thiết lập quan hệ ngoại giao, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Ngay sau khi công bố quyết định trên, Tổng thống Obama đã yêu cầu các cơ quan chức năng khởi động các bước bình thường hóa quan hệ với Cuba, mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Cuba và xem xét đưa đảo quốc này ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục