Tổng thống Mỹ chỉ định hàng chục trợ lý làm việc ở tổ chức chính phủ

Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bổ nhiệm hơn 40 nhân sự lãnh đạo mới trong nhiều cơ quan, tổ chức.
Tổng thống Mỹ chỉ định hàng chục trợ lý làm việc ở tổ chức chính phủ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định một loạt nhân sự mới trong êkíp lãnh đạo nhiều cơ quan, tổ chức chính phủ.

Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Trump cho biết ông đã bổ nhiệm hơn 40 nhân sự lãnh đạo mới.

Cụ thể, Richard Grenell - cựu Đại sứ Mỹ tại Đức và là một trong những trợ lý được tin cậy nhất của Tổng thống Trump, được điều động về Ban quản trị Khu tưởng niệm người Do Thái bị phát xít Đức thảm sát.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật chi tiêu tạm thời]

Cố vấn thân cận Hope Hicks, người từng làm việc cho Tổ chức Trump từ trước chiến dịch tranh cử năm 2015 khi mới 26 tuổi, được điều vào ban giám đốc của Fulbright, một chương trình học bổng uy tín của chính phủ dành cho sinh viên nước ngoài tại Mỹ và sinh viên Mỹ ở nước ngoài.

Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham sẽ tham gia Hội đồng Khoa học Giáo dục Nhà nước, một cơ quan tư vấn. Cựu Tổng chưởng lý bang Florida, bà Pam Bondi được bố trí vị trí trong ban giám đốc Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy danh tiếng.

Bà Bondi từng tham gia nhóm pháp lý của Tổng thống Trump khi ông phải đối mặt với các cáo buộc tại Thượng viện.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump có dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không, nhưng ông từng ám chỉ sẽ rời khỏi Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục