Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đã nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm tăng cường sự ổn định của mạng lưới năng lượng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và  Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm ngày 11/12 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự hỗ trợ của Washington đối với Kiev.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm tăng cường sự ổn định của mạng lưới năng lượng.

Ông Biden cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine về kinh tế, nhân đạo và an ninh.

[Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine điện đàm trao đổi về hỗ trợ quốc phòng]

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông có quan điểm tương đồng với ông Biden trong cuộc điện đàm và đã thảo luận các vấn đề cơ sở hạ tầng năng lượng, quốc phòng với người đồng cấp Mỹ.

Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn "sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ" của Mỹ dành cho Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine "luôn phối hợp với các đối tác" và hy vọng sẽ được được những "kết quả quan trọng" tại các sự kiện quốc tế về giải quyết tình hình Ukraine diễn ra trong tuần này.

Dự kiến, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 12/12 sẽ tiến hành cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), trong đó thảo luận về vấn đề Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục