Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về tình hình Triều Tiên

Điện Kremlin cho biết: "Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh những bước đi như vậy trái với nguyên tắc của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và gây ra mối đe dọa cho hòa bình và ổn định khu vực."
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về tình hình Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và cực lực lên án việc Bình Nhưỡng phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong một thông cáo sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết: "Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh những bước đi như vậy trái với nguyên tắc của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và gây ra một mối đe dọa cho hòa bình và ổn định khu vực."

[IAEA: Lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên có thể đang hoạt động]

"Hai nhà lãnh đạo xác nhận việc giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc này chỉ khả thi thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, và thông qua tái khởi động đàm phán của tất cả các bên liên quan," Điện Kremlin cho biết.

Ngoài ra, Điện Kremlin cũng cho hay hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc về cuộc khủng hoảng này thông qua các ngoại trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.