Tổng thống Nga Vladimir Putin tái xuất hiện trước công chúng

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trở lại sau thời gian vắng mặt bất thường kéo dài tới 10 ngày dẫn đến nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tái xuất hiện trước công chúng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trở lại sau thời gian vắng mặt bất thường kéo dài tới 10 ngày dẫn đến nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

 

Theo tường thuật của phóng viên hãng tin Pháp AFP, ông Putin đã bắt tay Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev khi bắt đầu cuộc họp tại Dinh Konstantinov bên ngoài Saint Petersburg.

Ông Putin đã bác bỏ những "tin đồn" về sức khỏe của ông cũng như việc ông đã ở đâu thời gian qua.

 

"Sẽ rất buồn tẻ nếu không có tin đồn," Tổng thống Nga nói với Tổng thống Kyrgyzstan Atambayev.

Ông Atambayev cho hay chủ nhà người Nga đã dẫn ông đi quanh dinh thự trước cuộc họp, một hành động nhằm bác bỏ những phỏng đoán rằng ông đang bị ốm.
 
Cuộc họp với tổng thống Atambayev lẽ ra vào buổi trưa theo kế hoạch nhưng bị trễ 2 giờ.
 
Người ta nhỉn thấy ông Putin, 62 tuổi, xuất hiện trước công chúng lần gần nhất vào ngày 5/3 tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Matteo Renzi.
 
Tuần trước, ông đã hủy một loạt sự kiện theo kế hoạch, kể cả chuyến thăm quốc gia Trung Á Kazakhstan và lễ ký thỏa thuận liên minh với khu vựcNam Ossetia.
 
Sự vắng mặt bất thường này đã khiến công chúng quay sang tìm kiếm thông tin trên Internet và đã có rất nhiều tin đồn về sức khỏe của vị tổng thống này.
 
Người phát ngôn của tổng thống là Dmitry Peskov buộc phải lên tiếng phản bác vô số câu hỏi về từng tin đồn mà ông gọi là "sự điên khùng tháng Ba"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục