Tổng thống Nigeria công bố việc bổ nhiệm tám bộ trưởng mới

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã thông báo việc bổ nhiệm tám bộ trưởng mới, ngay trước phiên họp hàng tuần của hội đồng tại thủ đô Abuja.
Tổng thống Nigeria công bố việc bổ nhiệm tám bộ trưởng mới ảnh 1Tổng thống Nigieria Goodluck Jonathan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã thông báo việc bổ nhiệm tám bộ trưởng mới, ngay trước phiên họp hàng tuần của hội đồng tại thủ đô Abuja.

Trong số các bộ trưởng được bổ nhiệm lần này có ông Musiliu Obanikoro, từng làm Quốc vụ khanh phụ trách Quốc phòng và Đại sứ Nigeria tại Ghana, nay giữ vị trí Quốc vụ khanh phụ trách Đối ngoại.

Trong khi đó, ông Khaliru Alhassan, từng giữ chức quyền Bộ trưởng Y tế, nay chính thức đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng. Danh sách đề cử các bộ trưởng đã được Thượng viện Nigeria thông qua vào tuần trước.

Tổng thống Jonathan kêu gọi nội các mới thể hiện sự nhiệt tình và làm việc hết khả năng, mặc dù các nhân vật trên mới chỉ được bổ nhiệm vài tuần trước khi chính phủ hiện tại hết nhiệm kỳ.

Dự kiến bầu cử quốc hội và tổng thống Nigeria sẽ được tổ chức vào ngày 28/3, bầu cử thống đốc và cơ quan lập pháp bang sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) của Nigeria đã thông báo lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử thêm sáu tuần, từ 14/2 sang 28/3, do lo ngại tình hình an ninh và hoạt động nổi dậy của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Abba Moro cho biết nước này sẽ không đóng cửa không phận trong thời gian diễn ra bầu cử, song nhấn mạnh sẽ thực thi biện pháp này nếu thấy cần thiết phải tăng cường an ninh.

Ông Moro cũng khẳng định Nigeria sẽ siết chặt an ninh tại các khu vực biên giới trước và sau bầu cử, đồng thời kêu gọi Chad, Cameroon, Benin và Niger đảm bảo an ninh biên giới bên phía nước mình. Hiện tất cả các cơ quan an ninh, đặc biệt là Dịch vụ Di trú của Nigeria, đã được triển khai đến khu vực biên giới.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi tiến hành các hoạt động nổi dậy nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục