Tổng thống Panama: Mỹ nên duy trì Đại sứ quán ở Cuba

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cho rằng Mỹ nên tiếp tục mở cửa Đại sứ quán ở Cuba, và quay lại bàn đối thoại với quốc đảo này.
Tổng thống Panama: Mỹ nên duy trì Đại sứ quán ở Cuba ảnh 1Quang cảnh Đại sứ quán Mỹ ở Havana (Cuba) ngày 17/12/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 18/9, trả lời hãng tin Sputnik bên lề Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cho rằng Mỹ nên tiếp tục mở cửa Đại sứ quán ở Cuba, và quay lại bàn đối thoại với quốc đảo này.

Tổng thống Varela nói: “Tôi nghĩ đối thoại là giải pháp cho bất kỳ tình hình chính trị nào. Họ (Mỹ) nên tiếp tục mở cửa đại sứ quán và nối lại đối thoại.”

[Mỹ xem xét đóng cửa Đại sứ quán tại Cuba sau vụ 'sóng âm']

Trước đó, hôm 17/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói với kênh truyền hình CBS rằng Washington đang xem xét đóng cửa Đại sứ quán ở Cuba, sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Canada ở thủ đô La Habana (Cuba) chịu các chấn thương ở não, được cho là do bị “tấn công bằng âm thanh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.