Tổng thống Philippines Duterte có thể kéo dài nhiệm kỳ tới 8 năm

Dự thảo hiến pháp mới của Philippines đã được trình lên Tổng thống nước này Rodrigo Duterte, theo bản dự thảo, tổng thống sẽ được trao thêm quyền lực và cơ hội để kéo dài nhiệm kỳ lên tới 8 năm.
Tổng thống Philippines Duterte có thể kéo dài nhiệm kỳ tới 8 năm ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP, ngày 9/7, dự thảo hiến pháp mới của Philippines đã được trình lên Tổng thống nước này Rodrigo Duterte, theo bản dự thảo, tổng thống sẽ được trao thêm quyền lực và cơ hội để kéo dài nhiệm kỳ lên tới 8 năm.

Theo luật pháp hiện hành, Tổng thống Duterte phải rời khỏi chức vụ vào năm 2022 khi nhiệm kỳ 6 năm của ông kết thúc. Tuy nhiên, đề xuất thay đổi đối với hệ thống liên bang trong dự thảo mới sẽ cho phép ông Duterte chạy đua thêm 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm.

Bản dự thảo hiến pháp còn cần vượt qua một số trở ngại để có thể trở thành luật, bao gồm một cuộc thảo luận tại Quốc hội và trưng cầu ý dân.

Kết quả khảo sát mới nhất đối với khoảng 1.200 người dân cho thấy chỉ 37% người Philippines ủng hộ sửa đổi hiến pháp, trong khi 29% số người phản đối điều này.

Theo bản dự thảo hiến pháp, Philippines sẽ được chia thành 18 vùng trong hệ thống liên bang, mỗi vùng sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các vấn đề của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục