Tổng thống Singapore Halimah Yacob đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế...
Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam ảnh 1Tổng thống Singapore Halimah Yacob đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 16/10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 16-20/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Thành phần đoàn gồm có: Tổng thống Singapore Halimah Yacob; Phu quân Tổng thống Mohamed Bin Abdullah Alhabshee; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương mại và Công nghiệp Dr. Tan See Leng; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sim Ann; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Đại biểu Quốc hội Liang Eng Hwa; Đại biểu Quốc hội Cheryl Chan Wei Ling; đại biểu Quốc hội Zhulkarnain Bin Abdul Rahim; Thư ký Tổng thống Lee May Gee; Thư ký Báo chí của Tổng thống Bey Mui Leng; Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và ASEAN Foo Chi Hsia; Vụ trưởng Vụ Lễ tân Chia Wei Wen.

[Thắt chặt quan hệ chính trị, thúc đẩy thương mại Việt Nam-Singapore]

Tổng thống Singapore Halimah Yacob sinh ngày 23/8/1954. Trình độ học vấn: thạc sỹ Luật, Đại học Quốc gia Singapore; bằng danh dự tiến sỹ Luật, Đại học Quốc gia Singapore.

Quá trình công tác, từ năm 1992-2001, bà là luật sư, Vụ trưởng Vụ Luật, Liên đoàn Lao động Singapore.

Năm 2001, bà được bầu vào Quốc hội. Từ năm 2007-2011, bà là Phó Tổng Thư ký, Liên đoàn Lao động Singapore; từ năm 2011-2012 là Quốc vụ khanh Bộ Phát triển cộng đồng.

Từ năm 2012-2013, bà đảm nhiệm chức vụ Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội.

Từ năm 2013-2017, bà giữ chức Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Từ tháng 9/2017 đến nay, bà là Tổng thống Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, theo chương trình, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước và chứng kiến lễ ký kết; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam ảnh 2Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với đó, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội; thăm Khu công nghiệp VSIP1, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ…; đặc biệt là đưa hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục